Nhà thờ chính tòa

Santiago de Compostella

Tây ban nha, kỷ niệm 800 năm

 

Nhà thờ chính tòa Santiago de Compostella, Tây ban nha, kỷ niệm 800 năm.

Santiago de Compostella, Tây ban nha [Zenit 17/4/2011] - Trong năm 2011, nhà thờ chính tòa Santiago de Compostella, Tây ban nha, nơi có mộ thánh Giacobe, kỷ niệm 800 năm được thánh hiến.

Nhân dịp này, Ðức cha Julian Barrio, Tổng giám mục giáo phận, đã gởi đến các tín hữu một lá thư dài, trong đó ngài nhắc lại ý nghĩa của đền thánh, vốn là trung tâm hành hương đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Gierusalem và Roma.

Ðược biết: nhà thờ chính tòa dâng kính thánh Giacobe tại Santiago de Compostella đã được Ðức cha Pedro Muniz thánh hiến ngày 4 tháng 4 năm 1211, sau hơn 100 năm khởi công xây cất. Nhà thờ này tọa lạc ngay trên chính nơi tìm thấy mộ của thánh tông đồ Giacobe vào đầu thế kỷ thứ 9. Trước đó cũng đã có một nhà thờ khác dâng kính thánh nhân, nhưng quá nhỏ để đón tiếp lượng khách hành hương đến từ khắp Âu châu.

Trong lá thư gởi các tín hữu trong giáo phận, Ðức cha Barrio viết rằng nhà thờ chính tòa Santiago de Compostella là dấu chỉ của đền thờ thiêng liêng được dựng lên trong tâm hồn con người và chiếu sáng bằng lửa của ân sủng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page