Các tín hữu Kitô Ấn độ biểu tình

để chống lại bách hại tôn giáo

 

Các tín hữu Kitô Ấn độ biểu tình để chống lại bách hại tôn giáo.

Mumbai, Ấn độ [CWN 14/4/2011] - Hàng chục ngàn tín hữu Kitô Ấn độ sẽ xuống đường tại Mumbai, Delhi, Calcutta và Bangalore vào ngày thứ Sáu Tuần thánh 22 tháng 4 năm 2011 để phản đối cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại nước này.

Ông Joseph Dias, chủ tịch Diễn Ðàn Công Giáo Thế Tục, cho biết "các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương ngày càng gia tăng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày đều xảy ra một vụ tấn công. Ðôi khi, những cuộc tấn công tập trung vào một số vùng như hai bang Orissa và Karnataka. Nhưng nhìn chung, không có bang nào tại Ấn độ là an tòan".

Ông Dias giải thích rằng lý do tấn công thường là một lời cáo gian về chiêu mộ tín đồ và cuỡng bách cải đạo. Thật ra, theo ông, lý do chính là vì những nguời ấn giáo quá khích ganh tức với các họat động xã hội của Kitô giáo trong các trường học và bệnh viện và nhứt là vì những nỗ lực của Kitô giáo trong việc thăng tiến tình trạng nhân bản, kinh tế và xã hội của giai cấp cùng đinh và các sắc tộc thiểu số. Vì được Giáo hội quan tâm săn sóc, những người cùng đinh, các sắc tộc thiểu số, những người bị đẩy ra bên lề xã hội thường xin trở lại Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page