Các nhà lãnh đạo Kitô tại Libya

kêu gọi ngưng chiến tức khắc

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Libya kêu gọi ngưng chiến tức khắc.

Tripoli, Libya [CWN 14/4/2011] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Libya kêu gọi ngưng chiến tức khắc.

Trong một tuyên ngôn chung, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli và các nhà lãnh đạo Kitô khác tại Libya đã kêu gọi các phe lâm chiến hãy "ngưng chiến tức khắc và vô điều kiện".

Các nhà lãnh đạo kito tại Libya tuyên bố: "Với tư cách là một cộng đồng tín hữu, chúng tôi rất lấy làm đau buồn vì những biến cố bi thảm đã xảy ra gần đây khiến cho đất nước này bị xâu xé, dân chúng phải đau khổ, lo sợ và hoang mang. Chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới của chúng tôi. Bạo động và tắm máu cần phải chấm dứt tức khác, bởi vì chiến tranh không phải là giải pháp cho những vấn đề hiện nay".

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Libya cho biết ủng hộ mọi nỗ lực và sáng kiến của các vị thân hào nhân sĩ trong nuớc, là những người biết rõ những cảm xúc và nguyện vọng của dân chúng.

Các vị lãnh đạo Kitô cũng đánh giá cao các tổ chức quốc tế trong nỗ lực kiến tạo một bầu khí tin tưởng hầu tìm ra một giải pháp ôn hòa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page