Ðức thánh cha nhấn mạnh đến

ảnh hưởng của các tín hữu Kitô

đối với một nền hòa bình lâu dài

 

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến ảnh hưởng của các tín hữu Kitô đối với một nền hòa bình lâu dài.

Vatican [AFP 14/4/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhấn mạnh đến ảnh hưởng của các tín hữu Kitô đối với một nền hòa bình lâu dài.

Hôm thứ Năm 14 tháng 4 năm 2011, trong buổi tiếp kiến đức tân Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, Ðức thánh cha nói rằng sứ điệp của các tín hữu Kitô tại Trung đông là điều thiết yếu để xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Ngài đề cao sứ mệnh của Liban.

Ngỏ lời với khoảng 150 người trong phái đoàn gồm giám mục và tín hữu tháp tùng Ðức cha Bechara Raj, tân Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, Ðức thánh cha nhắc lại lịch sử hai ngàn năm hiện diện và ảnh hưởng của Kitô giáo trong vùng đất Chúa Giesu đã sinh ra. Ngài nói rằng Trung đông là "một vùng của thế giới mà các tổ phụ, các tiên tri, các tông đồ và chính Chúa Kitô đã chúc phúc bằng sự hiện diện và lời rao giảng của các ngài. Ðây cũng là một vùng luôn khao khát một nền hòa bình lâu bền".

Ðức thánh cha nói: "Vì anh chị em đang sống ở trung tâm của Trung Ðông, anh chị em có một sứ mệnh vô biên đối với những người mà Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách phải loan báo Tin mừng cứu độ cho".

Toàn vùng đang trải qua những xáo trộn sâu xa. Liban đang lâm vào một tình thế chính trị phức tạp và mong manh, mà những xáo trộn tại Syria cũng như những căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc xung đột giữa Palestine và Israel làm cho bi đát hơn mà thôi.

Chính các tín hữu Kitô tại Liban cũng bị chia rẽ về mặt chính trị.

Ngày 24 tháng 2 năm 2011, Tòa thánh và tổng thống Michel Sleimane đã nhấn mạnh rằng "vì sự sống chung của nhiều cộng đồng Kitô và Hồi giáo, Liban chính là một sứ điệp về tự do và sống chung đầy tôn trọng không những đối với Trung đông mà còn cho cả thế giới nữa".

Trong phái đoàn tháp tùng đức tân Thượng phụ Maronit Liban, người ta cũng thấy có sự hiện diện của Ðức hồng y Nasrallah Pierre Sfeir, cựu Thượng phụ, người đã được Ðức thánh cha chấp thuận đơn xin từ chức hôm 27 tháng 2 năm 2011.

Nhân dịp này, Ðức thánh cha đã bày tỏ sự quý mến và cám ơn đối với Ðức hồng y vì đã hiến thân phục vụ Giáo hội Maronit trong 25 năm qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page