Các tín hữu Kitô Azerbaijan

không đăng ký bị cấm cầu nguyện chung

 

Azerbaijan: các tín hữu Kitô không đăng ký không được cầu nguyện chung với nhau.

Baku, Azerbaijan [Asianews 13/4/2011] - Các tín hữu Kitô Azerbaijan không đăng ký bị cấm cầu nguyện chung.

Theo tin của hãng tin "Diễn Ðàn 18", chính quyền Azerbaijan đã không cho phép một số tín hữu Kitô được đến cầu nguyện chung tại Gyanja, thành phố lớn thứ nhì của nước này.

Hãng tin "Diễn đàn 18" viết rằng các tín hữu Kitô nói trên, không cho biết danh tánh vì sợ bị đàn áp, cho biết cảnh sát không ngừng đe dọa bắt giữ những ai tiếp tục tụ tập để cầu nguyện trong ngày Chúa nhựt.

Mới đây, hai chiếc xe chở đầy cảnh sát đã đến gần những nơi các tín hữu thuộc Giáo hội Tin lành ngũ tuần đang tụ họp. Nguồn tin nói rằng chính quyền muốn nhắm vào các nhóm tôn giáo không đăng ký. Ủy ban đăng ký chính phủ đã cảnh cáo các Giáo hội ngũ tuần, Giáo hội tông truyền mới và một nhóm Tin lành Baptist. Ủy ban nói rằng các Giáo hội này không được phép tụ họp vì không có phép, ngay cả để cầu nguyện chung với nhau.

Diễn đàn 18 cho biết: đã có 300 cộng đồng tôn giáo đang chờ đợi đuợc cứu xét.

Luật về tự do tôn giáo được chính phủ Azerbaijan ban hành hồi cuối năm 2010 qui định rằng tất cả những họat động của những nhóm tôn giáo không đăng ký đều bị xem là bất hợp pháp. Luật này được xem như một dụng cụ cần thiết để chống lại các nhóm hồi giáo cực đoan. Trong thực tế, nhiều nhóm Tin lành, Hồi giáo, Chứng nhân Giehova và các nhóm khác, vì chưa có phép của chính quyền, hiện đang là đối tượng của những cuộc càn quét và bắt giữ của cảnh sát.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page