Bạo động không thể ngăn cản

Miền Nam Sudan tuyên bố độc lập

 

Bạo động không thể ngăn cản Miền Nam Sudan tuyên bố độc lập.

Khartoum, Sudan [CNA 12/4/2011] - Ðức giám mục phụ tá Khartoum, miền Bắc Sudan, tuyên bố rằng bạo động không thể ngăn cản Miền Nam Sudan tuyên bố độc lập.

Theo dự trù, miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào tháng 7 năm 2011.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức Trợ giúp các Gáo hội đau khổ, Ðức cha Daniel Adwok, Giám mục phụ tá Giáo phận Khartoum nói rằng "các cuộc bạo động mới đây sẽ gây cản trở, nhưng không thể đè bẹp ý chí độc lập của Miền nam".

Ðức cha Adwok cho biết bạo động chỉ tập trung tại một số nơi. Ngài hy vọng rằng bạo động sẽ không lan tràn và hâm nóng lại cuộc nội chiến đã làm cho hàng triệu người dân Sudan thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Ðức giám mục phụ tá Giáo phận Khartoum, chính phủ miền Nam Sudan, vốn đã tự trị, cần phải điều tra về các cuộc bạo động và khắc phục những nguyên nhân chính của bạo động.

Các báo cáo của Liên hiệp quốc cho biết: đã có khoảng 80 ngàn người rời bỏ nhà cửa của mình kể từ đầu năm 2011, vì các cuộc giao tranh tại miền nam Sudan. Mặc dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý dạo tháng Giêng năm 2011 đã cho thấy nhân dân miền Nam muốn độc lập khỏi miền Bắc, các cuộc đụng độ về đất đai và tài nguyên thiên nhiên giữa các bộ lạc đã bùng nổ dạo tháng 2 năm 2011 và gia tăng trong tháng 3 năm 2011.

Bạo động cũng bùng nổ giữa các lực lượng miền Nam và các phiến quân tại các vùng sản xuất dầu sẽ thuộc về miền Nam kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2011. Các viên chức chính phủ Miền Nam tố cáo chính phủ Miền Bắc đang trang bị cho các dân quân.

Từ ngày 1 đến 7 tháng 4 năm 2011, Hội đồng Giám mục Sudan đã nhóm họp tại Juba, thủ đô của miền nam. Trong phiên họp, các Ðức giám mục của hai miền Nam Bắc đã thảo luận về những biện pháp chuyển giao độc lập cũng như trao đổi với chính quyền.

Giáo hội Công giáo là một trong những tổ chức xã hội rất có ảnh hưởng tại miền Nam Sudan. Các Ðức giám mục nói rằng Giáo hội luôn nhìn nhận: huấn luyện nhân bản và giáo dục là nền tảng để xây dựng một xã hội lành mạnh.

Các ngài cũng nói rằng tại Miền Nam, nơi có đa số dân theo Kitô giáo, thiết lập các trường học với một bản sắc Kitô rõ ràng là điều rất quan trọng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page