Các Ðức giám mục Trung đông tố cáo

" không gian giới hạn của dân chủ"

 

Các Ðức giám mục Trung đông tố cáo "không gian giới hạn của dân chủ".

Vatican [AFP 12/4/2011] - Các Ðức giám mục Trung đông tố cáo "không gian giới hạn của dân chủ".

Hôm thứ Ba 12 tháng 4 năm 2011, các Ðức giám mục Trung Ðông và Bắc Phi đã lên tiếng tố cáo rằng nền dân chủ trong các quốc gia trong vùng bị hạn chế và đặc biệt lo ngại về việc giảm thiểu tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số, nhứt là các tín hữu Kitô.

Trong một thông cáo đuợc cho công bố trên đài phát thanh Vatican, các đức Thượng phụ, các Hồng y và Giám mục đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia trong vùng hãy mở ra "một cuộc đối thọai tự do và có lợi với các tôn giáo khác và với những đại diện chính đáng của các chính quyền dân sự."

Dạo cuối tháng Ba năm 2011, trong một phiên họp, Ủy ban đặc trách về Trung đông của Văn phòng Thượng hội đồng Giám mục thế giới đã bày tỏ quan tâm về những phong trào xã hội chính trị trong thế giới Á rập.

Ủy ban nhìn nhận rằng "các Giáo hội đã chia sẻ niềm vui và các mối quan ngại của các công dân" trong vùng.

Tuy nhiên, các Ðức giám mục Trung đông và Bắc Phi cũng than phiền rằng "trong nhiều trường hợp, các công dân trong vùng bị bắt buộc phải bỏ nước ra đi vì các cuộc bạo động, vì thiếu công ăn việc làm, vì việc hạn chế tự do tôn giáo và không gian của nền dân chủ".

Với hy vọng lẫn quan ngại, Tòa thánh theo dõi các cuộc cách mạng dân chủ đã ảnh huởng đến Tunisia và Giáo hội và lan sang các nước khác là nơi có các nhóm thiểu số Kitô đang sinh sống.

Tòa thánh hy vọng sẽ phát sinh một nền dân chủ thực sự có sức bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tư tưởng. Nhưng Tòa thánh lại lo sợ rằng nếu các cuộc cách mạng dân chủ này thất bại, sự bất khoan nhượng của Hồi giáo sẽ gia tăng.

Một viên chức Tòa thánh xin được dấu tên nói với hãng thông tấn Pháp afp rằng "cuộc chiến của Hoa kỳ tại Iraq và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vẫn tiếp tục khiến cho các tín hữu Kitô bị tẩy chay trên các đường phố Á rập".

Tòa thánh cũng ghi nhận những cuộc bạo động, tấn công và đe dọa chống lại các cộng đồng Kitô cũng như những áp lực khiến các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi. Tòa thánh than phiền về những vi phạm đối với các quyền được tự do thực thi tôn giáo, có nơi thờ phượng, cũng như trở lại Kitô giáo mà không bị truy tố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page