Tìm thấy những cây đinh

được xử dụng trong việc

đóng đinh Chúa Giêsu

 

Tìm thấy những cây đinh được xử dụng trong việc đóng đinh Chúa Giêsu.

Gierusalem [AFP 12/4/2011] - Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những cây đinh mà người ta cho là đã được xử dụng để đóng đinh Chúa Giesu.

Một nhà làm phim tài liệu Israel khẳng định rằng hai cây đinh của người La mã có từ cách đây 2,000 năm đã được tìm thấy trong mộ của một vị Thượng tế Do thái mà Chúa Giesu đã được điệu đến trình diện.

Những cây đinh bằng sắt dài 8 centimet đã được giới thiệu với các cơ quan truyền thông hôm thứ Ba 12 tháng 4 năm 2011 nhân dịp trình chiếu một lọat phim tài liệu truyền hình về giả thuyết này.

Hai cây đinh nói trên đã đuợc tìm thấy tại Gierusalem cách đây 20 năm khi các nhà khảo cổ cho đào bới một ngôi mộ gia đình mà người ta tin là của thượng tế Caipha, vị thượng tế mà Chúa Giesu đã được điệu đến trước khi bị dẫn đến trao cho chính quyền La mã.

Một trong hai cây đinh đã được tìm thấy trong một trong 12 hòm đá được tìm thấy trong ngôi mộ. Cây đinh thứ hai nằm lẫn trong đất.

Ông Simcha Jacobovici, người thực hiện cuốn phim tài liệu, nói rằng chiều dài của hai cây đinh và sự kiện chúng bị cong lại cho phép tin rằng chúng đã được đóng vào tay của tử tội. Tuy nhiên, nhà làm phim nhìn nhận rằng đây chỉ là một giả thuyết.

Về phần mình, ông Gabi Barkai, giáo sư khảo cổ học tại đại học Bar Ilan ở thủ đô Tel Aviv, một chuyên gia về việc đào bới các ngôi mộ cổ tại Gierusalem, khẳng định rằng hai cây đinh nói trên đã có từ thế kỷ thứ nhứt sau công nguyên.

Theo ông, sự hiện diện của những cây đinh có từ thời Ðền thờ Gierusalem bị quân đội La mã phá hủy năm 70 là một điều hiếm có. Tuy nhiên, ông nói rằng trên hai cây đinh người ta không tìm thấy bất cứ vết tích nào của những chiếc xương bị đóng đinh.

Nhiều sử gia nói rằng phần lớn những cuộc đóng đinh vào thời Chúa Giesu đều không dùng đinh; các tử tội chỉ bị cột bằng giây.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page