Caritas Miến Ðiện trợ giúp

các nạn nhân động đất người Shan

 

Caritas Miến Ðiện trợ giúp các nạn nhân động đất người Shan.

Yangon, Miến Ðiện [Asianews 11/4/2011] - Caritas Miến Ðiện trợ giúp các nạn nhân động đất người Shan.

Caritas Miến Ðiện là tổ chức phi chính phủ đầu tiên đã thực hiện việc cứu trợ khẩn cấp và đề ra các sáng kiến cứu thoát các nạn nhân động đất. Theo các thống kê chính thức, trận động đất đo được 6 chấm 8 trên địa chấn kế đã xảy ra hôm 24 tháng 3 năm 2011 tại nhiều vùng trong bang Shan, dọc theo biên giới Thái và Lào, khiến cho ít nhứt 75 người thiệt mạng.

Chính phủ nói rằng con số nạn nhân có thể lên đến hàng trăm người.

Tin tức trên đài truyền hình quốc gia Miến Ðiện cho biết có 244 căn hộ, 9 cơ sở chính phủ và 14 ngôi chùa Phật giáo bị phá hủy. Nhiều nhà thờ cũng bị hư hại.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, cha Stephen Ano, giám đốc Caritas Miến Ðiện nói rằng "các nạn nhân động đất đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tính phổ quát của Giáo hội" mà sứ mệnh chính là thăng tiến ý nghĩa của cuộc sống con người.

Hiện Caritas Miến điện đang chăm sóc cho khỏang 3,250 người tỵ nạn từ 19 ngôi làng trong bang Shan, đặc biệt giúp cho họ các phương tiện để sinh sống và giáo dục trẻ em.

Mặt khác, theo tin của hãng thông tấn Ucanews, Ngày 12 tháng 4 năm 2011, các bộ trưởng ngọai giao Liên Âu sẽ gặp nhau để duyệt lại chính sách chung đối với Miến Ðiện. Nhân dịp này, tổ chức bảo vệ nhân quyền có tên là "Liên Ðới Kitô giáo tòan cầu" có trụ sở tại London, Anh quốc, đã kêu gọi các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu hãy ủng hộ việc một Ủy ban Liên hiệp quốc kêu gọi mở cuộc điều tra về những tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân lọai của chính quyền quân phiệt Miến Ðiện.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về nhân quyền tại Miến Ðiện, ông Tomas Ojea Quintana, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây cách đây một năm và còn lập lại một lần nữa dạo tháng 10 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page