Thêm một tín hữu Kitô Pakistan

bị tố cáo báng bổ Hồi giáo

 

Thêm một tín hữu Kitô Pakistan bị tố cáo báng bổ Hồi giáo.

Pakistan [CWN 11/4/2011] - Thêm một tín hữu Kitô Pakistan bị giam tù vì tội báng bổ Hồi giáo.

Arif Masih, một tín hữu Kitô 40 tuổi, đã bị giam tù sau khi bị tố cáo xé Kinh Coran và viết một lá thư đe dọa người Hồi giáo.

Theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, việc ông Masih bị tố cáo báng bổ Hồi giáo xảy ra sau một vụ tranh tụng về đất đai với một người láng giềng.

Cảnh sát địa phương nói với cha Nasir Barkat, thuộc giáo phận Faisalabad rằng "họ biết rõ ông Masih bị cáo gian và họ sẽ bắt giữ các thủ phạm".

Về phần mình, ông Paul Bhatti, bào đệ của ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, người đã bị sát hại vì yêu cầu tu chính luật chống phạm thượng, cho biết ông đã yêu cầu phải khẩn cấp tìm một giải pháp để chận đứng những lạm dụng đối với luật này. Ông Paul Bhatti hiện là cố vấn đặc biệt của thủ tướng về vấn đề các tôn giáo thiểu số.

Ông Paul Bhatti nói rằng cần phải thay đổi nảo trạng và văn hóa Pakistan là nơi mà các cá nhân và tổ chức lợi dụng luật chống phạm thượng để gây bất hòa và căng thẳng trong xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page