Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập

nhận định về tình hình tại nước này

 

Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập nhận định về tình hình tại nước này.

Roma [Zenit 11/4/2011] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Ai cập quan ngại về tình hình bất ổn tại nước này.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Michael Fitzgerald, Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập, đã nói đến một giai đoạn chuyển giao đầy bất ổn tại nước này. Các cuộc đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình trong những ngày vừa qua đã làm cho một người bị thiệt mạng và nhiều nguời bị thương.

Ðức sứ thần Tòa thánh cho biết hiện các đảng phái đang chuẩn bị tham gia các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2011.

Theo Ðức cha Fitzgerald, "Huynh đệ Hồi giáo" là nhóm có tổ chức nhứt. Nhưng các đảng phái khác trong đó người Hồi giáo và các tín hữu Kitô liên kết với nhau, cũng đang tổ chức hàng ngũ. Riêng đảng "dân chủ quốc gia" hiện như rắn mất đầu.

Ngoài ra, về phía mặt trận Hồi giáo, bên cạnh tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, còn có nhiều tổ chức khác. Sự rạn nứt này có thể giúp hình thành một khuynh hướng tự do, nhờ đó các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có thể hợp tác với nhau và chiếm được một số ghế trong quốc hội.

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Ai cập nói đến một chiến dịch tuyên truyền hiện nay qua đó "một số nguời Hồi giáo khẳng định rằng đất nước có nguy cơ đánh mất bản sắc Hồi giáo của mình".

Ðức cha Fitzgerald nói: "Chúng tôi đang sống trong một giai đọan chuyển tiếp. Nhưng hiện nay, hội đồng quân đội tối cao đang lãnh đạo đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng giai đọan này không kéo dài lâu và không bao lâu Ai cập có thể tiến tới một tương lại tốt đẹp hơn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page