Ðức thánh cha trách móc

những người Âu châu

quên các cội rễ Kitô của mình

 

Ðức thánh cha trách móc những người Âu châu quên các cội rễ Kitô của mình.

Vatican [AFP 11/4/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI trách mọc những người Âu châu quên các cội rễ Kitô của mình.

Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Croatia đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Hai 11 tháng 4 năm 2011, Ðức thánh cha đề cập đến cuộc tranh luận về các cội rễ Kitô tại Âu châu và gọi một số người là "mất trí nhớ" khi họ từ chối nhìn nhận ảnh hưởng của Kitô giáo trong văn hóa của họ.

Ngỏ lời với ông Filip Vucak, tân đại sứ Croatia là quốc gia đang trên đường hội nhập vào Liên Âu, Ðức thánh cha nói: "khẳng định rằng Âu châu không có cội rễ Kitô thì cũng chẳng khác nào bảo rằng con người có thể sống mà không cần dưỡng khí và thức ăn".

Kết thúc cuộc bút chiến lâu dài xoay quanh vấn đề cội rễ Kitô, hồi tháng Ba năm 2011, tòa án nhân quyền Âu châu đã phán quyết rằng sự hiện diện của Thánh giá trong các trường công lập Ý không hề vi phạm quyền giáo dục. Tòa thánh đã hoan nghênh phán quyết này.

Vấn đề "cội rễ Kitô" của Âu châu đã được mang ra bàn cải sôi nổi trong cuộc tranh luận chính trị tại hầu hết các nước Âu châu. Các nước này đang cố gắng định nghĩa lại tính thế tục vào giữa lúc các công dân theo Hồi giáo cũng đòi hỏi các quyền bình đẳng và một số tổ chức xã hội lo ngại về một số biểu hiện của Hồi giáo như việc phụ nữ mang chiếc áo trùm kín người nơi công cộng chẳng hạn.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Croatia vào tháng 6 năm 2011. Croatia là quốc gia trong vịnh Balkan có đa số dân theo Công giáo. Trong bài diễn văn đọc trước tân đại sứ Croatia bên cạnh Tòa thánh, Ðức thánh cha kêu gọi "đừng sợ, nhưng hãy cương quyết đòi hỏi phải tôn trọng lịch sử và bản sắc tôn giáo và văn hóa của mình".

Ðức thánh cha cũng cầu mong cho quốc gia này tránh khỏi những "đá ngầm mới" là những thứ, dưới chiêu bài của tự do tôn giáo, đi ngược lại với luật tự nhiên, gia đình và luân lý.

Tòa thánh thường xuyên lên án các luật của Âu châu về đạo đức sinh học, phá thai và đồng tính.

Sau Slovenia, Croatia là cộng hòa thứ hai của Cựu liên bang Nam Tư sẽ gia nhập vào Liên Âu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page