Peru: người Công giáo

không được phép bỏ phiếu

cho những người ủng hộ phá thai

 

Peru: người Công giáo không được phép bỏ phiếu cho những người ủng hộ phá thai.

Lima, Peru [CNA 8/4/2011] - Một vị Tổng giám mục Peru tuyên bố rằng người Công giáo không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống nào ủng hộ phá thai.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 7 tháng 4 năm 2011, Ðức cha Javier del Rio, Tổng giám mục Arequipa, Peru, khẳng định rằng người Công giáo không thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào ủng hộ phá thai.

Ðược biết cuộc bầu cử tổng thống tại Peru đã diễn ra hôm Chúa nhựt 10 tháng 4 năm 2011.

Ðức cha Del Rio giải thích rằng "một người Công giáo biết suy nghĩ không thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên ủng hộ phá thai. Theo ngài, đây là điều đã được nói rõ trong cuốn tóat yếu "Giáo huấn xã hội của Giáo hội".

Ðức tổng giám mục Arequipa nói rằng người Công giáo có bổn phận phải tham gia vào đời sống chính trị và cần phải biết rõ lập trường của những người ra tranh cử vào các chức vụ công quyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page