Một vị đại diện của

Giáo hội Chính thống Nga

cho rằng Nga là nơi

tốt đẹp nhứt của Âu châu

 

Một vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga cho rằng Nga là nơi tốt đẹp nhứt của Âu châu.

Mascova [Interfax 8/4/2011] - Một vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga cho rằng Nga là nơi tốt đẹp nhứt của Âu châu.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài truyền hình, linh mục Vsevolod Chaplin, trưởng phòng ngọai vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova, khẳng định rằng ngày nay Nga là nơi tốt đẹp nhứt của Âu châu.

Vị linh mục Chính thống này cũng nói rằng các nước Tây phương, kể cả Hoa kỳ, không còn xứng đáng để đuợc gọi là các nước Kitô giáo theo phương diện xã hội và chính trị.

Linh mục Chaplin nói: "mô hình xã hội Kitô giáo không còn có bất cứ liên hệ nào với thế giới tây phương hiện đại. Ngày nay Tây phương cũng là chính là hệ thống "vô thần" đã từng làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản, đức quốc xã. Rồi đây hệ thống này cũng sẽ làm sụp đổ tư bản chủ nghĩa".

Theo cha Chaplin, không một xã hội nào có thể "sống còn mà không màng đến luân lý".

Linh mục trưởng phòng ngọai vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova kêu gọi: "Nước Nga sẽ không có tương lai nếu nước này không có lương tâm, luân lý, các mối quan hệ bình thường giữa người với người và đức tin. Những người vô thần có thể nghĩ khác, nhưng theo tôi, chúng ta cần phải cùng nhau tiến tới và thiết lập một tương lai tốt đẹp cho mọi người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page