Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Tòa thánh

về Giáo hội tại Trung quốc

 

Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc.

Vatican [Zenit 10/4/2011] - Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc sẽ nhóm họp.

Theo một thông cáo của Tòa thánh, Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc sẽ nhóm họp từ ngày thứ Hai 11 tháng 4 cho đến thứ Tư 13 tháng 4 năm 2011 để suy tư về những thách đố mục vụ hiện nay trong Giáo hội tại Trung quốc.

Ðây là phiên họp lần thứ tư của Ủy ban kể từ khi đuợc Ðức thánh cha Benedicto XVI cho thành lập vào năm 2007. Với nhiệm vụ phân tách các vấn đề liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo tại Trung quốc, Ủy ban qui tụ một số viên chức Tòa thánh, đại diện của Hội đồng Giám mục Trung quốc và một số dòng tu.

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban đã đuợc triệu tập tại Vatican từ ngày 10 đến 12 tháng Ba năm 2008 để thảo luận về lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Trung quốc dạo tháng 5 năm 2007.

Trong năm 2009, Ủy ban đã nhóm họp hai lần để thảo luận về vấn đề huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện về nhân bản, trí thức, thiêng liêng và mục vụ cho các chủng sinh, tu sĩ và thường huấn của các linh mục.

Trong phiên họp đang diễn ra tại Vatican, các thành viên của Ủy ban suy tư về tình hình mục vụ của các Giáo phận tại Trung quốc, nhứt là những thách đố mà Giáo hội này đang đuơng đầu.

Ðây là lần đầu tiên, Ðức cha Savio Hon Tai Fai, tân thư ký bộ truyền giáo, tham dự phiên họp của Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc. Vị Giám mục người Hong kong này đuợc xem là một người của "đối thọai".

Trong những tháng vừa qua, quan hệ giữa nhà nước cộng sản Trung quốc và Tòa thánh trở nên căng thẳng vì có một số Giám mục được truyền chức không có phép của Tòa thánh và một số Giám mục bị cưỡng bách phải tham dự các cuộc truyền chức này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page