Ðức cha tân chủ tịch

Hội đồng Giám mục Pakistan

liên kết cuộc bách hại các tín hữu Kitô

với các hành động quân sự của Tây phương

 

Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan liên kết cuộc bách hại các tín hữu Kitô với các hành động quân sự của Tây phương.

Faisalabad, Pakistan [CWN 7/4/2011] - Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan liên kết cuộc bách hại các tín hữu Kitô với các hành động quân sự của Tây Phương.

Ðức cha Joseph Coutts, Giám mục Faisalabad, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, người vừa được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục thay thế Ðức cha Lawrence Saldanha, nói rằng có sự liên hệ giữa cuộc bách hại các tín hữu Kitô và các hành động quân sự của Tây phương.

Ðức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói: "Chúng tôi đang trải qua một giai đọan khó khăn trong lịch sử Pakistan vì sự gia tăng bất khoan nhượng và chủ nghĩa cực đoan trong những năm vừa qua". Nhưng theo Ðức cha Coutts, cần phải nhìn tình hình hiện nay trong bối cảnh rộng rãi hơn của những gì đang diễn ra trên thế giới. Theo ngài, chủ nghĩa hồi giáo cực đoan đã phát sinh "vì sự can thiệp của Liên hiệp quốc và liên minh phòng thủ bắc đại tây dương và các cuộc tấn công từ bên ngoài lãnh thổ Pakistan là nơi mà một số thành phần khủng bố bị giết chết, nhưng cũng có rất nhiều nguời vô tội bị sát hại".

Ðức cha Coutts nói rằng "khi một người hồi giáo nhìn về Tây Phương, thì họ luôn xem đó là một thế giới Kitô giáo". Nhiều người hồi giáo vẫn tự hỏi: "Các tín hữu Kitô đang khủng bố, tại sao Ðức giáo hoàng không kết án lọai khủng bố này?"

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page