Nhiều người Công giáo Ðức

rời bỏ Giáo hội

 

Nhiều người Công giáo Ðức rời bỏ Giáo hội.

Berlin, Ðức [AFP 7/4/2011] - Nhiều người Công giáo Ðức rời bỏ Giáo hội.

Theo kết quả của một cuộc điều tra do báo "Christ und Welt" [Ðức Kitô và thế giới] thực hiện, lần đầu tiên trong lịch sử nước Ðức, con số người Công giáo rời bỏ Giáo hội trong năm 2010 đã vuợt qua con số các tín hữu Tin lành rời bỏ Giáo hội của mình.

Báo "Christ und Welt" là một phụ trương về tôn giáo của tuần báo "Die Zeit" [thời báo]. Theo những cuộc nghiên cứu được báo này thực hiện, trong năm 2010, có khoảng 180 ngàn người xin rút tên ra khỏi Giáo hội Công giáo La mã. Cuộc nghiên cứu đã được thực hiện tại 27 Giáo phận trên toàn quốc.

Theo ước tính, trong năm 2010, có khỏang 150 ngàn tín hữu Tin lành cũng xin rút tên ra khỏi Giáo hội.

Theo cha Dominik Schwaderlapp, Tổng đại diện Giáo phận Koln, sở dĩ nhiều người Công giáo Ðức rời bỏ Giáo hội là vì cuộc khủng hoảng về những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

Năm 2009, đã có 128 ngàn người Công giáo rời bỏ Giáo hội. Như vậy số nguời rời bỏ Giáo hội trong năm 2010 tăng thêm khoảng 50 ngàn người.

Là quê hương của nhà cải cách Tin lành Luther cũng như của đức đương kim Giáo hoàng, Ðức có khoảng một phần ba dân số theo Tin lành, một phần ba là người Công giáo và một phần ba gồm những người không tuyên xưng thuộc Giáo hội nào hay thuộc những tôn giáo ngoài Kitô giáo.

Tại Ðức, không có sự tách biệt giữa Nhà nước và Giáo hội cho nên tất cả những ai tuyên bố thuộc một Giáo hội đều phải đóng thuế tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page