Tòa thánh quan ngại về số phận

các tín hữu Kitô trong thế giới Á rập

 

Tòa thánh quan ngại về số phận các tín hữu Kitô trong thế giới Á rập.

Roma [Zenit 7/4/2011] - Tòa thánh quan ngại về số phận các tín hữu Kitô trong thế giới Á rập.

Trong một bài nói chuyện trong chương trình tiếng Pháp của Ðài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phuơng, đã bày tỏ quan ngại về những xáo trộn trong thế giới Á rập. Nhân cuộc quyên góp cho các Giáo hội đông phuơng sẽ được Giáo hội tổ chức trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y kêu gọi mọi người hãy tưởng nghĩ đến những anh chị em của mình đang đau khổ.

Ðức hồng y Sandri nói: "Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, khi chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô, anh chị em hãy nghĩ đến những người anh em đang đau khổ tại các linh địa, những nguời phải rời bỏ quê hương vì họ không đuợc sống tự do".

Ðài phát thanh Vatican nhắc lại: hiện tình hình trong thế giới Á rập đang sôi động. Từ Libya đến Syria, từ Tunia đến Yemen, ngang qua Ai cập, Jordan, Algeria... các dân tộc Á rập, cách riêng các thế hệ trẻ, đang đòi hỏi tự do và dân chủ, tố giác tình trạng thất nghiệp và nạn tham nhũng và lật đổ các chế độ tưởng không hề bị lay chuyển. Không có một ngày qua đi mà thế giới không nhắc đến thế giới Á rập; các cuộc phản kháng thường biến thành bạo động.

Ðức hồng y bộ truởng bộ các Giáo hội đông phuơng bày tỏ quan ngại của ngài: "các xáo trộn hiện nay khiến chúng ta lo lắng, bởi vì người ta không thể nghĩ đến một thế giới công bình hơn và một niềm hy vọng dành cho giới trẻ nếu không có hòa bình. Hòa bình trong công lý, đây là nền tảng để xây dựng một nền văn mình tình thương, một tương lai hy vọng hầu đuợc kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa".

Nhắc lại tầm quan trọng phải tôn trọng phẩm giá con người, Ðức hồng y Sandri kêu gọi đừng giản luợc các quan hệ giữa Tây phương và các nước khác thành những quan hệ duy thuơng mại. Quan hệ nào cũng đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page