Một vị Giám mục Trung quốc

được tấn phong với sự phê chuẩn

của Tòa thánh

 

Một vị Giám mục Trung quốc được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Jiangmen, Trung quốc [Asianews 30/3/2011] - Một vị Giám mục Trung quốc được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Hôm thứ Tư 30 tháng 3 năm 2011, Ðức cha Paul Liang Jiansen, đã được tấn phong Giám mục Giáo phận Jiangmen, Guangdong, là Giáo phận trống tòa từ năm 2007.

Ðây là cuộc tấn phong Giám mục đầu tiên tại Trung Quốc trong năm 2011 và cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi xảy ra những căng thẳng giữa Trung quốc và Tòa thánh sau vụ tấn phong không có phép của Tòa thánh tại Chengde và sau vụ Trung quốc tổ chức Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc.

Ðức cha Liang, năm nay 46 tuổi, được cả Tòa thánh lẫn chính quyền cộng sản Trung quốc nhìn nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, đức tân Giám mục nói rằng ngài cảm thấy "nhẹ nhỏm" và lên tinh thần nhờ nghi lễ tấn phong diễn ra một cách tốt đẹp. Ðã có ít nhứt 1,300 giáo dân từ giáo phận Jiangmen và nhiều giáo phận khác, ngay cả từ Hong kong và Macau, đến tham dự lễ tấn phong. Tất cả các Ðức giám mục hiện diện trong lễ tấn phong đều là những vị hiệp thông với Tòa thánh.

Ðức cha Liang sinh năm 1964, chịu chức linh mục năm 1991. Năm 2000, ngài trở thành tổng đại diện giáo phận và được bổ nhiệm Giám mục Jiangmen năm 2009.

Ðức cha cho biết: hiện trong Giáo phận chỉ có 7 linh mục và trên 20 nữ tu phục vụ cho khoảng 20 ngàn giáo dân.

Giáo phận Jiangmen, trước kia được giao cho các nhà thừa sai Dòng Maryknoll chăm sóc, nổi tiếng vì giáp giới với đảo Shangchuan và nhà thờ nơi thánh Phanxico Xavier qua đời năm 1552.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page