Ðức thánh cha kêu gọi

canh tân cầu nguyện và xưng tội

 

Ðức thánh cha kêu gọi canh tân cầu nguyện và xưng tội.

Roma [Asianews 30/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi canh tân cầu nguyện và xưng tội.

Trong bài huấn dụ sáng thứ Tư 30 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng trong thời đại đánh mất lương tâm, luân lý và xem thường bí tích cáo giải, các mục tử và giải tội cần phải trung thành với giáo huấn luân lý Công giáo và có thái độ cảm thông và từ tâm để các hối nhân có thể cảm thấy được hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ trong cuộc hành trình đức tin và đời sống Kitô.

Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây khi ôn lại gương sáng và giáo huấn của thánh Alphonso Liguori mà ngài gọi là "một nhà luân lý vĩ đại".

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến giáo huấn của thánh nhân về luân lý và cách riêng bổn phận của linh mục giải tội. Ðức thánh cha giải thích rằng vào thời thánh Alphonso, do ảnh hưởng của phái Jansenist, nhiều người tuân thủ một cuộc sống luân lý nhiệm nhặt nhưng lại thiếu sự tin tưởng và hy vọng vào lòng nhân từ của Chúa. Ðối lại, thánh Alphonso trình bày một tổng hợp quân bình và đầy xác tín giữa luật Chúa và lương tâm và tự do của con người. Thánh nhân khuyên các vị mục tử và linh mục giải tội phải luôn tỏ ra cảm thông, bác ái và từ tâm để các hối nhân có thể cảm thấy được hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ trong cuộc hành trình đức tin và đời sống Kitô.

Thánh Alphonso sinh tại Napoli, Ý năm 1696. Mới 16 tuổi, ngài đã tốt nghiệp luật đạo đời và trở thành luật sư sáng giá nhứt tại tòa án Napoli. Tuy nhiên, năm 1723, phẫn nộ trước tình trạng tham nhũng và bất công trong tòa án, thánh nhân đã quyết định từ bỏ nghề luật sư và mặc dù bị người cha chống đối, thánh nhân vẫn xin làm linh mục. Thánh nhân thụ phong linh mục năm 1726. Năm 1732, sau nhiều năm hoạt động mục vụ giữa những người nghèo, thánh nhân đã thành lập Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1762, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục và qua đời năm 1787. Thánh nhân được phong Chân phước năm 1816 và Hiển Thánh năm 1832; năm 1871 được đức Pio IX công bố là tiến sĩ hội thánh.

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha nhắc lại khẩu hiệu của thánh Alphonso "ai cầu nguyện thì được cứu thoát" để khuyên mọi người siêng năng cầu nguyện. Ðức thánh cha trích dẫn lời nhắn nhủ của Ðức Gioan Phaolo II: "các cộng đồng Kitô chúng ta phải trở thành trường dạy cầu nguyện. Do đó, dạy cầu nguyện phải trở thành một ưu tiên trong mọi chương trình mục vụ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page