Thêm một nhà thờ

tại Pakistan bị đốt phá

 

Thêm một nhà thờ tại Pakistan bị đốt phá.

Islamabad, Pakistan [Asianews 29/3/2011] - Thêm một nhà thờ tại Pakistan bị đốt phá.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, phản ứng trước việc một mục sư Tin lành tại bang Florida, Hoa kỳ, đốt kinh Coran, một nhóm người hồi giáo cực đoan có vũ trang đã tấn công nhà thờ giáo xứ thánh Toma trong khu quân sự Wah, cách thủ đô Islamabad 45 cây số.

Cuộc tấn công đã diễn ra vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ Hai 28 tháng 3 năm 2011, nhằm lúc các nhân viên bảo vệ vắng mặt.

Nhóm người hồi giáo cực đoan đã ném đá vào nhà thờ và sau đó tìm cách đốt nhà thờ, nhưng không nổ súng.

Ðây là ngôi nhà thờ thứ ba bị tấn công trong không đầy một tuần lễ. Việc leo thang bạo động này là hậu quả của việc đốt kinh Coran tại Hoa kỳ.

Khi xảy ra cuộc tấn công, cha Yousaf, cha sở nhà thờ thánh Toma đã chạy đến hiện trường và tìm cách trấn an các tín hữu công giáo. Cha nói rằng đây là một phản ứng trước việc xúc phạm Kinh Coran tại Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page