Ðức tân giáo chủ

Giáo hội Công giáo Ukraine

xin thiết lập tòa Thượng phụ Công giáo

tại nước này

 

Ðức tân giáo chủ Giáo hội Công giáo Ukraine xin thiết lập tòa Thượng phụ Công giáo tại nước này.

Kiev [CWN 29/3/2011] - Ðức tân giáo chủ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp tại Ukraine xin Ðức thánh cha Benedicto XVI cho phép thiết lập tòa Thượng phụ Công giáo tại nước này.

Hai ngày sau khi nhậm chức Giáo chủ Giáo hội Công giáo Ukraine hôm Chúa nhựt 27 tháng 3 năm 2011, Ðức cha Sviatoslav Shevchuk cho biết ngài sẽ xin Ðức thánh cha nâng Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Ukraine lên hàng tòa Thượng phụ.

Ðức cha Shevchuk đã cùng với các Ðức giám mục Ukraine lên đường đi Roma để yết kiến Ðức thánh cha.

Ngài cho biết sẽ trình lên Tòa thánh về tình hình của giáo hội địa phương và khẳng định rằng Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp tại Ukraine đã đủ trưởng thành để được nâng lên hàng tòa Thượng phụ.

Vị tiền nhiệm của ngài là Ðức hồng y Lubomyr Husar cũng đã từng xin Ðức thánh cha nâng Giáo hội Công giáo đông phương này lên hàng tòa Thượng phụ. Ðức Gioan Phaolo II cũng đã từng cho biết rất tán thành việc thành lập tòa Thượng phụ Công giáo tại Ukraine, nhưng thời gian chưa đủ chín muồi và vì có sự chống đối của Giáo hội Chính thống.

Với 4 triệu 4 trăm ngàn tín hữu, Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp tại Ukraine là Giáo hội lớn nhứt trong 21 Giáo hội Công giáo đông phương. Hiện nay chỉ có sáu Giáo hội Công giáo đông phương có tòa Thượng phụ là Giáo hội Công giáo Copte, Giáo hội Công giáo Calde, Giáo hội Công giáo Melkit Hy lạp, Giáo hội Công giáo Maronit, Giáo hội Công giáo Armeni và Giáo hội Công giáo Syri. Tất cả 6 tòa Thượng phụ Công giáo này đều có trụ sở tại Trung Ðông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page