Tòa thành sẽ tham dự

Hội nghị quốc tế về Lybia

 

Tòa thành sẽ tham dự Hội nghị quốc tế về Lybia.

Roma [Zenit 28/3/2011] - Tòa thánh sẽ tham dự hội nghị quốc tế về Lybia.

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa thánh, loan báo rằng với tư cách quan sát viên, Tòa thánh sẽ tham dự hội nghị quốc tế về Lybia khai diễn tại London, Anh quốc, vào ngày thứ Ba 29 tháng 3 năm 2011.

Cha Lombardi cho biết: cầm đầu phái đoàn Tòa thánh là Ðức cha Antonio Mennini, Sứ thần Tòa thánh tại Anh quốc.

Theo đài phát thanh Vatican, hội nghị qui tụ các bộ trưởng ngoại giao của trên 35 quốc gia, trước sự hiện diện của tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Ban Ki Moon, ông Anders Fogh Rasmussen, tổng thư ký liên minh phòng thủ Bắc đại tây dương gọi tắt là Nato và ông Jean Ping, chủ tịch Liên hiệp Phi Châu. Ðây là hội nghị đầu tiên về hành động quân sự đang diễn ra tại Lybia.

Ðài phát thanh Vatican nhắc lại rằng hôm thứ Hai 28 tháng 3 năm 2011, bộ trưởng ngoại giao Nga cho rằng việc liên minh Tây phương hổ trợ quân sự cho phe nổi dậy là một hành động xen vào nội bộ của Lybia.

Về phần mình, thủ tướng Thỗ nhỉ kỳ loan báo sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa đại tá Kadhafi và phe nổi dậy để tránh cho Lybia không biến thành một Iraq hay một Afghanistan mới.

Ðài phát thanh Vatican cũng nhắc lại rằng Ðức cha Mennini đã được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Anh quốc hồi tháng 12 năm 2010 sau khi đã rời bỏ nhiệm sở ở Mascova. Ðức cha Mennini đã từng phục vụ trong phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh trong 14 năm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page