Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc

thông qua nghị quyết về tự do tôn giáo

 

Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết về tự do tôn giáo.

Geneve [Ucanews 25/3/2011] - Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc có trụ sở tại Geneve, Thụy sĩ, thông qua nghị quyết về tự do tôn giáo.

Với nghị quyết này, hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc bãi bỏ ý niệm về "báng bổ tôn giáo" vốn được bàn cãi từ nhiều năm nay.

Trong một tuyên ngôn, ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hilary Clinton nói rằng nghị quyết là một bước đáng kể tiến tới cuộc đối thoại toàn cầu nhằm chống lại sự bất khoan nhượng, kỳ thị và bạo động dựa trên tôn giáo hay tín ngưỡng.

Ý niệm về "báng bổ tôn giáo" xem thường các quyền tự do tôn giáo và tự do phát biểu, gia tăng sự bất khoan nhượng tôn giáo, kỳ thị và bạo động, cổ võ luật chống phạm thượng thường dẫn đến những vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Tuyên ngôn của bộ ngoại giao Hoa kỳ nói rằng tiếc thay, phải có hai viên chức chính phủ Pakistan bị sát hại vì chống lại luật chống phạm thượng, Hội đồng nhân quyền mới bãi bỏ ý niệm báng bổ tôn giáo để đề cao quyền tự do tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page