Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ CRS

bị ngưng hoạt động tại Darfur, Sudan

 

Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ CRS bị ngưng hoạt động tại Darfur, Sudan.

Khartoum, Sudan [AFP 27/3/2011] - Chính phủ Sudan ra lệnh cho Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ CRS phải ngưng cách hoạt động tại Darfur.

Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ cho biết: lệnh này sẽ khiến cho 400 ngàn người tỵ nạn tại Darfur, miền Tây Sudan, không được tiếp tế lương thực.

Bà Sara Fajardo, phát ngôn viên của tổ chức cho hãng thông tấn Pháp afp biết rằng "chính phủ yêu cầu tổ chức phải rời bỏ Darfur vào cuối tháng 3 năm 2011. Chính phủ nói rằng không thể bảo đảm an ninh cho tổ chức".

Ngoài ra bà Fajardo cũng nói rằng chính phủ Sudan tố cáo tổ chức phân phát kinh thánh cho dân chúng. Bà khẳng định rằng đây là điều hoàn toàn sai và trái với những nguyên tắc hoạt động của tổ chức. Bà Fajardo nói rằng phần lớn các nhóm làm việc của tổ chức đều là người Hồi giáo.

CRS là tổ chức cuối cùng nằm trong danh sách các tổ chức không chính phủ được lệnh phải rời bỏ vùng Darfur là nơi đang diễn ra cuộc nội chiến. Hồi tháng 2 năm 2011, một tổ chức không chính phủ khác là "Các y sĩ không biên giới" cũng đã bị trục xuất khỏi Jebel Marra, mạn nam Darfur, sau khi bị tố cáo ủng hộ một nhóm phiến quân trong vùng.

Kể từ tháng 12 năm 2010, các cuộc giao tranh mới đây giữa các phiến quân và quân đội chính phủ Sudan đã khiến cho thêm 70 ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để đến tá túc trong các trại tỵ nạn tại Darfur.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page