Giáo hội Công giáo

thuộc nghi lễ Hy lạp

có nhà lãnh đạo mới

 

Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp có nhà lãnh đạo mới.

Kiev, Ukraine [AFP 25/3/2011] - Một vị Giám mục trẻ đã được bầu làm giáo chủ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp Ukraine.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Sáu 25 tháng 3 năm 2011, Giáo hội Công giáo Ukraine thuộc nghi lễ Hy lạp loan báo rằng Ðức cha Sviatoslav Chevtchouk đã được bầu làm giáo chủ của Giáo hội.

Ðức cha Chevtchouk, năm nay 40 tuổi, từng phục vụ tại Buenos Aires, Argentina từ năm 2009, đã được bầu làm giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy lạp Ukraine hôm thứ Tư 23 tháng 3 năm 2011, trong một phiên họp của Thượng hội đồng Giáo hội diễn ra gần Lviv, miền tây nước này.

Việc bầu chọn Ðức cha Chevtchouk đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI phê chuẩn.

Chào đời tại Lviv, đức tân Giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy lạp Ukraine nói thông thạo tiếng Ukraine, Nga, Anh, Tây ban nha, Ý và Balan.

Vị tiền nhiệm của ngài là Ðức hồng y Lubomyr Husar, một vị chức sắc tôn giáo được kính nể tại Ukraine, đã nộp đơn từ chức dạo tháng 2 năm 2011 vì lý do sức khỏe, sau khi đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ukraine trong 10 năm.

Giáo hội Công giáo Hy lạp Ukraine, từng bị cấm chế dưới thời cộng sản, là một Giáo hội pha trộn các nghi lễ Byzantin và thần học Công giáo.

Số tín hữu của Giáo hội này hiện lên đến 5 triệu rưỡi người, tức chiếm 12 phần trăm dân số, phần lớn tập trung ở miền Tây Ukraine. Ngoài ra, Giáo hội này cũng có khoảng 1 triệu rưỡi tín hữu khác rãi rác tại Âu châu, Hoa kỳ và Úc đại lợi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page