Tòa thánh kêu gọi suy tư

về năng lượng hạt nhân

 

Tòa thánh kêu gọi suy tư về năng lượng hạt nhân.

Vatican [CWN 21/3/2011] - Tòa thánh kêu gọi suy tư về năng lượng hạt nhân.

Nhân trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhựt bản hôm 11 tháng 3 năm 2011 khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng, linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh kêu gọi suy tư về việc xử dụng đúng đắn và những nguy hiểm của năng lượng hạt nhân.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, nói rằng chỉ cần một trong hơn 50 nhà máy phát điện nguyên tử tại Nhựt bản bị thiệt hại trong trận động đất vừa qua cũng đủ để cả thế giới phải lo sợ.

Cha Lombardi giải thích: "năng lượng hạt nhân là một tài nguyên thiên nhiên vô biên mà con người cố gắng xử dụng để phục vụ mình, nhưng nếu con người không kiểm soát được nó thì nó sẽ nổi loạn chống lại con người".

Theo cha, sự an toàn của các nhà máy điện nguyên tử và việc bảo vệ các chất liệu phóng xạ không bao giờ là tuyệt đối. Do đó, đã đến lúc cần phải suy nghĩ về việc xử dụng đúng đắn và những nguy hiểm của nguồn năng lượng này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page