Hàng trăm linh mục Mehico

bị đe dọa giết chết

 

Hàng trăm linh mục Mehico bị đe dọa giết chết.

Mehico [Fides 18/3/2011] - Hàng trăm linh mục Mehico bị đe dọa giết chết.

Theo một bản phúc trình của Trung tâm "Catolico Multimedial" có trụ sở tại Mehico, trong năm 2010 có trên 1,000 linh mục nước này là nạn nhân của những vụ tống tiền và 162 vị khác bị đe dọa giết chết. Kể từ năm 2006 đến nay, đã có 12 linh mục Mehico bị giết chết.

Theo bản phúc trình được hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích dẫn, các băng đảng tội phạm tại Mehico yêu cầu các linh mục phải đóng tiền để được bảo vệ. Nhiều vị khác nhận được những lời đe dọa đốt phá các nhà thờ.

So sánh các thời tổng thống gần đây, bản phúc trình cho biết: dưới thời tổng thống Ernesto Zedillo từ năm 1994 đến năm 2000, có 3 linh mục bị sát hại; dưới thời tổng thống Vicente Fox, từ năm 2000 đến năm 2006, có 4 vụ tấn công nhắm vào các linh mục. Nhưng dưới thời đương kim tổng thống Felipe Calderon, đã có 12 linh mục bị sát hại.

Theo bản phúc trình, sở dĩ hiện nay các linh mục Mehico bị bách hại và giết chết là vì các băng đảng tội phạm cho rằng sự hiện diện và tiếng nói của các linh mục là một trở ngại cho hoạt động tội ác của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page