Tòa thánh kêu gọi tỏ tình liên đới

với các tín hữu Kitô tại Thánh địa

 

Tòa thánh kêu gọi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh địa.

Roma [Zenit 21/3/2011] - Tòa thánh kêu gọi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa.

Nhân cuộc quyên góp truyền thống sẽ được tổ chức vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y Leonardi Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phương, kêu gọi người Công giáo trên toàn thế giới tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa.

Trong lá thư gởi cho các Ðức giám mục trên toàn thế giới, Ðức hồng y Sandri nhấn mạnh rằng "Thánh Ðịa đang chờ đợi tình huynh đệ của Giáo hội phổ quát và mong được chia sẻ kinh nghiệm ân sủng và nỗi đau khổ của mình".

Trong lá thư, Ðức hồng y bộ trưởng các Giáo hội đông phương nhắc lại các thành quả của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông dạo tháng 10 năm 2010. Ngài cho biết Thánh địa luôn "nhìn nhận ân huệ của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông cũng như chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại đảo Chypre. Những biến cố này đã khiến thế giới quan tâm nhiều hơn đến Thánh Ðịa cũng như cổ võ khách hành hương đi lại với những dấu chân lịch sử của Chúa Giesu Kitô".

Ðức hồng y Sandri cũng đề cập đến những cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Ngài nói rằng các tín hữu Kitô Ðông phương đang trải nghiệm cuộc tử đạo và đau khổ vì tính cách mong manh hay sự vắng bóng của hòa bình trong vùng này.

Theo Ðức hồng y, "sự bỏ nước ra đi không ngừng của các tín hữu Kitô tại Trung đông là một dấu hiệu đáng lo ngại. Trong tình trạng này, một vài dấu hiệu tích cực vẫn chưa đủ để ngăn cản các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi".

Ðức hồng y kêu gọi: "chúng ta cần phải liên kết với Ðức thánh cha để nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Gierusalem, Israel và Palestine, Jordan và các nước lân cận".

Mặt khác, Ðức cha Pierre Morissette, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khuyến cáo rằng Thánh địa không chỉ là một địa điểm du lịch. Trong một lá thư gởi cho đại sứ Israel tại Canada, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc lại rằng đối với người Công giáo và các tín hữu Kitô khác, Thánh địa là một nơi để tịnh tâm hơn là một địa điểm du lịch.

Trong lá thư gởi cho đại sứ Israel tại Canada, Ðức cha Morissette than phiền về khuynh hướng chỉ xem các linh địa như một địa điểm du lịch.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khẳng định: "Ðối với chúng tôi, Thánh địa là nơi Chúa Giesu đã sống, đã đau khổ, đã chết và đã sống lại. Với người Công giáo chúng tôi, đây là một chiều kích không thể bỏ qua".

Ðức cha Morissette kêu gọi người Công giáo Canada hãy giữ "mối giây thân tình với Thánh địa xuyên qua các cuộc hành hương để trở về với cội nguồn đức tin".

Các Ðức giám mục Canada khuyến khích người Công giáo hãy "nâng đỡ và cầu nguyện cho cộng đồng tín hữu Kitô và toàn thể dân chúng tại Thánh Ðịa, để hòa bình chính đáng được thực hiện và các biện pháp thích đáng được đưa ra hầu bảo vệ sự sống, phẩm giá, các quyền và tự do tôn giáo của mọi người tại Trung đông".

Cuối cùng, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc lại với đại sứ Israel tại nước này rằng các Ðức giám mục Âu châu và Bắc Mỹ đã từng tham dự cuộc hành hương Thánh địa dạo đầu năm 2011, yêu cầu "đẩy mạnh các cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa thánh hầu đạt được một lối thoát tốt đẹp cho hai bên".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page