Ðại diện tông tòa tại Tripoli

kêu gọi hòa bình

 

Ðại diện tông tòa tại Tripoli kêu gọi hòa bình.

Tripoli [Fides 21/3/2011] - Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, Lybia kêu gọi hòa bình.

Trong một lời kêu gọi được gởi đi từ thủ đô Tripoli, Ðức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, Ðại diện Tông tòa Tripoli cho biết ngài đã nghe những tiếng nổ của một cuộc oanh tạc nặng trong các khu ngoại ô thành phố; thành phố càng lúc càng vắng người, dân chúng chạy trốn vì sợ bị oanh tạc.

Một lần nữa, vị Ðại diện Tông tòa tại Tripoli lên tiếng chống lại hành động quân sự. Ngài nói: "Chiến tranh không giải quyết được gì. Tôi không biết cuộc chiến mới này sẽ chấm dứt như thế nào; nó gợi lại những kỷ niệm buồn về lịch sử mới đây của Lybia. Tôi không ngừng lập lại rằng chúng ta cần chấm dứt tức khắc tiếng súng và tìm trung gian để giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa. Tại sao không nghĩ đến các phương thế ngoại giao?"

Ðức cha Martinelli cũng kêu gọi nhớ đến số phận của những người tỵ nạn Eritrea đang mắc kẹt tại Lybia. Ngài cho biết đang vận động để đưa người tỵ nạn từ Erytrea đến biên giới Tunisia. Ðức cha Martinelli đã liên lạc với Ðức giám mục Tunis để xem có thể giúp đỡ họ không, bởi vì tại biên giới Tunis, hiện có các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đang làm việc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page