Ðược hưởng chăm sóc y tế

cũng là một quyền của thai nhi

 

Ðược hưởng chăm sóc y tế cũng là một quyền của thai nhi.

Roma [CNS 18/3/2011] - Nguyệt san "Civilta Cattolica" của Dòng Tên khẳng định rằng quyền được chăm sóc y tế cũng đòi hỏi phải bảo vệ thai nhi.

Trong số ra ngày 19 tháng 3 năm 2011, nguyệt san "Civilta Cattolica" [Văn minh Công giáo] do Dòng Tên xuất bản và được Phủ quốc vụ khanh Tòa thánh kiểm duyệt trước khi ấn hành, viết rằng nếu các nhà lập pháp thuộc Ðảng cộng hòa và Dân Chủ Hoa kỳ hợp tác với nhau trong chính sách kinh tế, thì họ cũng phải cố gắng hợp tác để tìm kiếm một chương trình y tế khả dĩ vừa phục vụ những người túng thiếu vừa tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người.

Theo nguyệt san của Dòng Tên, "sự đồng thuận đích thực về pháp lý không phải để phục vụ chủ nghĩa duy tương đối, mà là để tìm kiếm chân lý hầu bảo vệ nhân quyền thực sự của mọi người".

Bài xã luận của nguyệt san "Civilta Cattolica" trong số ra ngày 19 tháng 3 năm 2011 muốn giải thích cho độc giả thấy được lập trường của tổng thống Barack Obama trong chương trình cải tổ y tế được thông qua hồi năm 2010 cũng như những thay đổi được đề nghị trong năm 2011.

Khi luật cải tổ y tế của tổng thống Obama được thông qua, báo Civilta Cattholic đã hoan nghênh luật này vì nó giúp mang lại nhiều công bình hơn cho mọi người công dân. Nhưng báo này cũng than phiền về những cuộc bút chiến xoay quanh việc thông qua dự luật, đồng thời cũng trình bày lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page