Tổng thống Nepal sẵn sàng

bênh vực các tín hữu Kitô

chống lại bạo lực

 

Tổng thống Nepal sẵn sàng bênh vực các tín hữu Kitô chống lại bạo lực.

Kathmandu, Nepal [Asianews 18/3/2011] - Tổng thống Nepal hứa sẵn sàng bênh vực các tín hữu Kitô chống lại bạo động.

Hiện nay tại Nepal đang diễn ra cuộc tranh luận về nguy cơ các cuộc tấn công và bạo động nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Tình trạng thiếu an ninh khiến cho người Công giáo và Tin lành lo ngại một cách đặc biệt vì có thể bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công.

Hôm thứ Năm 17 tháng 3 năm 2011, nhân dịp chào mừng một số tân đại sứ đến trình ủy nhiệm thư, tổng thống Nepal cam kết rằng ông sẵn sàng bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số chống lại bất cứ cuộc tấn công và bạo động nào do các nhóm cực đoan chủ trương.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Nepal và các tân đại sứ còn có Ðức cha Pennachio, Sứ thần Tòa thánh tại Nepal. Ðức cha Pennachio đã từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về quyền của các tín hữu Kitô tại nước này.

Ông Rajendra Dahal, phát ngôn viên của tổng thống Ram Baran Yadav, nhìn nhận rằng trong những tháng vừa qua các nhóm ấn giáo cực đoan đã gia tăng các hoạt động. Tuy nhiên, ông bảo đảm rằng "tổng thống Nepal luôn quan tâm đến quyền của người công giáo và các tín hữu Kitô khác cũng như đã chỉ đạo cho các lực lượng an ninh phải bảo vệ cộng đồng Kitô chống lại mọi cuộc tấn công".

Về phần mình, ông Madhav Prasad Ghimie, thư ký hội đồng bộ trưởng, cũng nói đến sự cần thiết phải bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông nhấn mạnh rằng được bảo đảm an ninh là một quyền của mọi công dân. Ông nói rằng trong một quốc gia thế tục, cần phải tôn trọng tự do tôn giáo.

Ðược biết: những xung đột nội bộ giữa chính phủ và những người cộng sản Mao đã khiến cho việc bổ nhiệm bộ trưởng nội vụ bị đình trệ và cảnh sát không được tài trợ để mở các cuộc điều tra và hành quân chống lại các nhóm tội ác và khủng bố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page