Nhiều người Liban biểu tình

kêu gọi chấm dứt chế độ

phân quyền theo tôn giáo

 

Nhiều người Liban biểu tình kêu gọi chấm dứt chế độ phân quyền theo tôn giáo.

Beirut, Liban [AFP 20/3/2011] - Hàng ngàn người Liban biểu tình yêu cầu chấm dứt chế độ phân quyền theo tôn giáo.

Hôm Chúa nhựt 20 tháng 3 năm 2011, hàng ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Beirut để kêu gọi chấm dứt chế độ phân quyền theo tôn giáo và các biểu tượng của tôn giáo.

Những người biểu tình đã tuần hành trong 3 tiếng đồng hồ tại quảng trường Sassine, trước bộ nội vụ và hô những khẩu hiệu như "cách mạng chấm dứt chế độ tôn giáo trị" hay "dân chúng muốn đánh đổ chế độ này".

Trong một biểu ngữ khác, người ta đọc được câu "Thế tục là giải pháp".

Cuộc biểu tình do các nhóm giới trẻ và những người tranh đấu cho dân chủ tổ chức, kêu gọi chấm dứt chế độ dựa trên tôn giáo và bãi bỏ các biểu tượng của tôn giáo.

Hệ thống cai trị tại Liban là một phân quyền dựa trên con số các cộng đồng tôn giáo tại nước này. Kể từ khi giành được độc lập năm 1943, Liban bảo đảm một sự cân bằng tế nhị giữa 18 cộng đồng Kitô và Hồi giáo trong nước. Một cách cụ thể, tổng thống Liban phải luôn luôn là một tín hữu Công giáo Maronit, thủ tướng phải là một người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni và chủ tịch quốc hội phải là một người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page