Tổng thống Hoa kỳ sẽ viếng mộ

đức cố Tổng giám mục Romero

 

Tổng thống Hoa kỳ sẽ viếng mộ đức cố Tổng giám mục Romero.

Washington [Washington Post 18/3/2011] - Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama sẽ viếng mộ Ðức cha Oscar Romero, nhân chuyến đi Châu Mỹ Latinh trong tuần này.

Ðức cha Romero, Tổng giám mục San Salvador, El Salvador, đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 lúc đang dâng thánh lễ. Vị Giám mục này bị giết chết vì thường xuyên tố cáo những vụ vi phạm nhân quyền tại El Salvador.

Một cuộc điều tra của Liên hiệp quốc kết luận rằng vụ sát hại do ông Roberto D' Aubuisson, một lãnh tụ cánh hữu, chủ mưu. Ông D' Aubuisson đã từng liên kết với "biệt đội tử thần" chuyên giết người trong cuộc nội chiến tại El Salvador hồi thập niên 80. Lễ an táng của Ðức cha Romero cũng bị gián đoạn vì nhiều vụ nổ súng.

Ðức cha Romero được xem như một nhà vô địch trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Hiện hồ sơ phong Chân phước cho ngài đang được tiến hành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page