Các Ðức giám mục

bang New South Wales, Úc đại lợi

quan ngại về các chính sách của Ðảng Xanh

 

Các Ðức giám mục bang New South Wales, Úc đại lợi, quan ngại về các chính sách của Ðảng Xanh.

Sydney [Cathnews 18/3/2011] - Các Ðức giám mục bang New South Wales, Úc đại lợi, quan ngại sâu xa về các chính sách của Ðảng Xanh.

Trong một tài liệu hướng dẫn bầu cử cho người Công giáo trong bang, các vị chủ chăn của bang này cho rằng Ðảng Xanh có những lập trường đáng quan ngại sâu xa.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục bang New South Wales, trong đó có Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, nêu rõ việc Ðảng Xanh yêu cầu chính phủ cắt giảm tài trợ cho các trường tư, ủng hộ hôn phối đồng tính cũng như phá thai và làm cho chết êm dịu.

Các Ðức giám mục New South Wales tin rằng Ðảng Xanh sẽ không lên cầm quyền trong bang, nhưng có thể tạo nhiều áp lực đáng kể lên chính phủ, mặc dù chỉ có vài số ghế trong quốc hội.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục New South Wales khẳng định rằng "không phải mọi chính sách được Ðảng Xanh thăng tiến đều xấu, như bảo vệ môi sinh chẳng hạn là một trách nhiệm quan trọng và Giáo hội cũng chia sẻ mối quan tâm chung này".

Tuy nhiên, theo các vị chủ chăn của bang, quan tâm bảo vệ môi sinh không đương nhiên làm cho mọi chính sách của Ðảng Xanh đáng được chấp nhận.

Các Ðức giám mục bang New South Wales nói rằng lập trường của Ðảng Xanh về một số điểm nền tảng liên quan đến nhân bản và xã hội trực tiếp đi ngược lại với niềm tin và các giá trị của mọi người có tôn giáo cũng như nhiều người khác.

Theo các Ðức giám mục New South Wales, cuộc xung đột không chỉ dừng lại ở bề mặt hay không có hậu quả nào. Trái lại nó liên quan đên những vấn đề cơ bản như tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên cũng như tấn công vào tự do tôn giáo và tự do lương tâm.

Tuyên ngôn mang chữ ký của 10 vị Giám mục trong bang kêu gọi người Công giáo tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày 26 tháng 3 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page