Các tín hữu Kitô Nepal dễ bị tấn công

 

Các tín hữu Kitô Nepal dễ bị tấn công.

Kathmandu, Nepal [Asianews 16/3/2011] - Các tín hữu Kitô Nepal dễ bị tấn công.

Tình hình chính trị bất ổn tại Nepal khiến cho hệ thống an ninh lỏng lẻo và mạng sống của các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị đe dọa. Chính phủ vẫn chưa bổ nhiệm một bộ trưởng nội vụ và trong nhiều tháng qua, cảnh sát vẫn không có đủ tài trợ để hoạt động.

Ðức giám mục Narayan Sharma, thuộc Giáo hội Tin lành Nepal, nói rằng "đất nước không có an ninh và các vị mục sư thường xuyên là đối tượng của hăm dọa và bạo động. Nhiều tín hữu không muốn đến nhà thờ vì sơ bị tấn công".

Về phần mình, cha Robin Rai, cha sở nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hồn xác lên trời tại thủ đô Katmandu, tỏ ra dè dặt hơn. Ngài nhìn nhận rằng an ninh hiện đang là một vấn đề, nhưng nhấn mạnh rằng cho tới nay người Công giáo vẫn chưa phải sống trong bầu khí sợ hãi. Dù vậy, theo cha Rai, nếu tình trạng không được giải quyết, thì dân chúng sẽ sợ hãi và cầu nguyện ở nhà hơn là đến nhà thờ. Cha nói rằng "chính phủ biết rõ người Công giáo đang gặp nhiều rủi ro".

Mới đây, cảnh sát đã cho điều tra hàng loạt các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ và công thự do tổ chức ấn giáo cực đoan có tên là "Quân đội bảo vệ Nepal" thực hiện. Người chủ mưu các cuộc tấn công này là ông Ram Prasad Mainali, cựu lãnh tụ của tổ chức Quân đội bảo vệ Nepal. Ông Mainali đã bị bắt giữ hồi năm 2009 và bị kết án vì nhiều vụ tấn công, trong đó có một vụ nhắm vào nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hồn xác lên trời. Từ trong tù, ông Mainali lại tiếp tục điều động cả một mạng lưới tội ác và tống tiền các doanh gia và chính trị gia Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page