Các Ðức giám mục Nigeria yêu cầu

một cuộc bầu cử tự do và công bình

 

Các Ðức giám mục Nigeria yêu cầu một cuộc bầu cử tự do và công bình.

Abuja, Nigeria [CWN 14/3/2011] - Các Ðức giám mục Nigeria yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bình.

Nhân danh Hội đồng Giám mục Nigeria, Ðức cha John Onaiyekan, Tổng giám mục thủ đô Abuja, yêu cầu phải có một cuộc bầu cử tự do, công bình, diễn ra trong bầu khí yên tỉnh và khỏi mọi cừu hận.

Trong một tuyên ngôn, Ðức tổng giám mục Abuja khẳng định: "Thiên Chúa ghê tởm hành động bất công của những người lẽ ra phải thực thi công lý. Thiên Chúa đã có những lời lẽ rất cứng rắn đối với những kẻ tham nhũng khi thực thi công lý".

Ðức cha Onaiyekan cho rằng Giáo hội luôn cầu nguyện để Chúa biến cuộc bầu cử sắp tới thành một cơ hội hầu Nigeria vươn lên và tiến tới gần hơn với vị trí của một quốc gia hàng đầu tại Phi Châu.

Tổng thống Goodluck Jonathan, người có mặt trong buổi nói chuyện của Ðức tổng giám mục Abuja, cam kết rằng ông sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bình. Ông cũng tiên đoán rằng ông sẽ thắng cử.

Với 145 triệu rưởi người, Nigeria được xem là một trong nước có đông dân số nhứt tại Phi Châu. Theo thống kê của Tòa thánh, người Công giáo tại nước này chiếm khoảng 15 phần trăm dân số. 50 phần trăm dân số theo Hồi giáo, 25 phần trăm theo Tin lành và 10 phần trăm theo các tôn giáo cổ truyền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page