Vì bị đe dọa

nhiều tín hữu Kitô Pakistan

cải đạo sang Hồi giáo

 

Vì bị đe dọa nhiều tín hữu Kitô Pakistan cải đạo sang Hồi giáo.

Lahore [Asianews 16/3/2011] - Vì bị đe dọa, nhiều tín hữu Kitô Pakistan cải đạo sang Hồi giáo.

Ông Peter Jacob, giám đốc điều hành của văn phòng Công lý và hòa bình toàn quốc, nói rằng ông không ngạc nhiên về việc một số tín hữu Kitô Pakistan trở lại Hồi giáo.

Ông Jacob nói: "Các tôn giáo thiểu số tại Pakistan đang trải qua những ngày đen tối và nguy hiểm. Dân chúng không còn tin tưởng nơi cảnh sát và hệ thống tư pháp và chưa bao giờ họ lo sợ như ngày nay".

Về mặt pháp lý, Pakistan không hề ngăn cấm việc cải đạo. Nhưng theo ông giám đốc điều hành của văn phòng công lý và hòa bình, "tại Pakistan chỉ có một lối cải đạo được phép là cải đạo sang Hồi giáo. Không chỉ có các tín hữu Kitô mới lo sợ. Tất cả mọi nhóm tôn giáo thiểu số cũng đều bị áp lực".

Ông Jacob cho rằng an ninh đã trở thành một lý do chính khiến cho cộng đồng Kitô vốn đang bị kỳ thị và đẩy ra bên lề đành phải cải đạo sang Hồi giáo. Luật chống phạm thượng bị lạm dụng để tạo sức ép lên các tín hữu Kitô và buộc họ trở lại Hồi giáo.

Ông Joseph Francis, giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý và định cư, tin rằng tất cả mọi cuộc cải đạo sang Hồi giáo tại Pakistan đều bị cưỡng bách.

Các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Pakistan cũng nói rằng an ninh là lý do chính khiến các tín đồ các tôn giáo thiểu số cải đạo sang Hồi giáo. Nhiều trường hợp được ghi nhận cho thấy nhiều người vì niềm tin tôn giáo bị mất việc, không được nhận vào trường học hoặc bị kỳ thị trong xã hội. Ðây là những lý do khiến nhiều người cải đạo sang Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page