Cuộc gặp gỡ dành cho tín hữu

lẫn người không tin

tại tiền đường nhà thờ Ðức Bà Paris

 

Cuộc gặp gỡ dành cho tín hữu lẫn người không tin tại tiền đường nhà thờ Ðức Bà Paris.

Pháp quốc [AFP 16/3/2011] - Một cuộc gặp gỡ có tên là "Tiền đường dành cho dân ngoại" giữa các tín hữu và người không tin sẽ được tổ chức tại tiền đường nhà thờ Ðức Bà Paris.

Ðược tổ chức theo mong muốn của Ðức thánh cha Benedicto XVI, cuộc gặp gỡ đầu tiên này sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2011.

Cuộc gặp gỡ đã được giới thiệu trong một cuộc họp báo tại Học Viện Bernadins hôm thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011.

Cha Laurent Mazas, thành viên của Hội đồng Tòa thánh về văn hóa và giám đốc điều hành của sáng kiến "Tiền đường dân ngoại" giải thích rằng "mặc dù những kẻ không tin không muốn trở thành đối tượng của việc rao giảng Tin mừng, nhiều người lại tỏ ra "cởi mở" với vấn đề Thiên Chúa".

Theo cha, các tín hữu và những người vô tín không có cùng quan điểm về những vấn đề thiết yếu như ý nghĩa của cuộc sống, các giá trị hay vấn đề Thiên Chúa. Trái lại, các cuộc trao đổi và đối thoại lại rất được đề cao tại Tây phương.

Trong tập hai của tác phẩm "Ðức Giesu Nazareth" vừa mới được phát hành, Ðức thánh cha đã trình bày rất dài về "Tiền đường dân ngoại" trước đền thờ Gierusalem. Tuy không được vào bên trong Ðền Thờ, dân ngoại vẫn có thể đến sân này.

Theo chương trình, sẽ có ba cuộc hội luận về chủ đề "Ánh sáng, các tôn giáo và lý trí chung" được lần lượt tổ chức tại trụ sở của Unesco, trường đại học Sorbonne và Học viện Công giáo Paris. Thuyết trình trong các cuộc hội luận có văn sĩ, triết gia và nhà phân tâm học Julia Kriteva, giáo sư Axel Kahn hay Ðức cha Claude Dagens, viện sĩ Hàn lâm viện Pháp.

Các cuộc gặp gỡ "tiền đường dân ngoại" sẽ kết thúc tại Nhà thờ Ðức Bà Paris với bài diễn văn của Ðức thánh cha được thu hình và truyền đi trên màn ảnh rộng. Ngoài ra cũng sẽ có nhiều buổi trình diễn nghệ thuật và một buổi canh thức do cộng đồng đại kết Taize phụ trách.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page