Lộ đức cầu nguyện liên tục

cho nhân dân Nhựt bản

 

Nhiều nạn nhân đã qua đời và mất tích

trong trận động đất và sóng thần tại Sendai Nhật Bản.

 

Lộ đức cầu nguyện liên tục cho nhân dân Nhựt bản.

Lộ đức [AFP 16/3/2011] - Các tín hữu Công giáo liên tục cầu nguyện cho nhân dân Nhựt bản tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, Pháp quốc.


Ðã có ít nhất 6,911 nạn nhân qua đời và 10,316 người mất tích trong trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Sendai Nhật Bản.


Một thông cáo của Trung tâm Lộ đức được cho phổ biến hôm thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011 cho biết Trung tâm liên tục tổ chức các thánh lễ từ ngày thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011 cho đến Chúa nhựt 20 tháng 3 năm 2011 đề cầu nguyện cho nhân dân Nhựt bản.

Cha Horacio Brito, thuộc Dòng thừa sai Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, nói rằng Trung tâm muốn "mang lại sự nâng đỡ tinh thần và thiêng liêng cho nhân dân Nhựt bản trước thảm trạng hạch nhân khủng khiếp mà dân tộc này phải đương đầu tiếp theo trận động đất và sóng thần".

Trong thông cáo, cha Brito cho biết "tất cả mọi thánh lễ được cử hành tại Lộ Ðức từ thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011 cho đến Chúa nhựt 20 tháng 3 năm 2011 đều được cử hành theo ý chỉ cầu nguyện cho nhân dân Nhựt bản".

Linh mục giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức kêu gọi mọi ngươi hãy hiệp ý với các buổi lẫn chuỗi Mân côi được trực tiếp truyền đi trên trang mạng của Trung tâm từ hang Massabielle vào mỗi buổi chiều, để "hết lòng cầu nguyện cho các nạn nhân của tai họa qua đó tất cả chúng ta đều cảm thấy hoàn toàn bất lực".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page