Syria mời

đức tân Thượng phụ Maronit Liban

viếng thăm nước này

 

Syria mời đức tân Thượng phụ Maronit Liban viếng thăm nước này.

Beirut, Liban [AFP 16/3/2011] - Syria mời đức tân Thượng phụ Maronit Liban viếng thăm nước này.

Hôm thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011, đại sứ Syria tại Liban đã mời Ðức cha Bechara Rai, tân Thượng phụ Maronit Liban, viếng thăm Damas, sau nhiều năm căng thẳng giữa Syria và Giáo hội Maronit Liban.

Ðại sứ Syria tại Liban, ông Ali Abdel Karim, nói với báo chí rằng ông đã đến trụ sở của tòa Thượng phụ ở Bkerke, đông bắc Beirut để "chuyển đến đức tân Thượng phụ những lời chúc mừng nòng nhiệt của tổng thống Syria, ông Bachar Al Assad."

Ðại sứ Syria khẳng định rằng nước ông mong muốn những điều tốt đẹp nhứt cho Liban và hoàn toàn ủng hộ đức Thượng phụ để củng cố tình huynh đệ giữa hai quốc gia.

Ðức cha Rai, năm nay 71 tuổi, đã được các Ðức giám mục Maronit Liban trên toàn thế giới bầu lên thay thế Ðức hồng y Nasrallah Sfeir, người đã làm Thượng phụ của Giáo hội Maronit trong 25 năm qua và nay đã xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.

Ðức hồng y Sfeir là người đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị tại Liban. Năm 2000, do lời kêu gọi của ngài, một phong trào chống bá quyền Syria được hình thành. Phong trào này đã hoạt động mạnh đến độ năm 2005, sau khi thủ tướng Rafic Hariri bị ám sát, Syria đã phải triệt thoái quân đội ra khỏi Liban.

Syria và Liban đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page