Thánh giá được phép trưng bày

trong các lớp có đông học sinh Kitô Áo quốc

 

Thánh giá được phép trưng bày trong các lớp có đông học sinh Kitô Áo quốc.

Vienna, Áo quốc [AFP 16/3/2011] - Thánh giá được phép trưng bày trong các lớp học có đa số học sinh Kitô tại Áo.

Hôm thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011, tòa bảo hiến Áo đã cho công bố một phán quyết theo đó sự hiện diện của một Thánh giá trên tường của một lớp học có đa số học sinh Kitô không ngược lại với Hiến Pháp.

Các thẩm phán của tòa bảo hiến Áo phải đưa ra phán quyết trên đây sau khi có hai phụ huynh học sinh tại tỉnh Hạ Áo, miền đông nước này phản đối việc treo Thánh giá trong lớp học.

Tòa bảo hiến Áo cho rằng sự hiện diện của biểu tượng Kitô giáo này "không có nghĩa là Nhà nước dành ưu tiên cho một tôn giáo hay một xác tín tôn giáo đặc biệt nào", bởi vì nước Áo, mặc dù là một quốc gia có đa số dân theo Công giáo, vẫn tôn trọng nguyên tắc tách biệt giữa Nhà nước và Giáo hội.

Các thẩm phán nhấn mạnh rằng luật pháp Áo minh nhiên kêu gọi trau dồi tinh thần khoan nhượng của trẻ em đối với tất cả mọi tôn giáo.

Tòa cũng cho phép duy trì biểu tượng Ông Già Noel trong các trường học, bởi vì đây là một biểu tượng rất được trẻ con ưa thích. Tòa khẳng định rằng không một trẻ em nào bị cưỡng bách phải tham dự việc mừng biểu tượng này.

Ngoài ra tòa bảo hiến Áo cũng khẳng định rằng phán quyết chung cục mà Tòa án nhân quyền Âu Châu sẽ cho công bố vào ngày thứ Sáu 18 tháng 3 năm 2011 liên quan đến việc treo Thánh giá tại các trường công lập tại Ý không ảnh hưởng đến lập trường của Áo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: năm 2009, tòa án nhân quyền Âu châu đã phán quyết rằng sự hiện diện của Thánh giá trong các trường công lập tại Ý là "trái với quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo xác tín riêng của họ cũng như quyền tự do tôn giáo và tư tưởng của trẻ em".

Chính phủ Ý đã kháng cáo hồi tháng Giêng năm 2011. Và ngày thứ Sáu 18 tháng 3 năm 2011, Tòa án nhân quyền Âu châu sẽ đưa ra phán quyết chung cục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page