Các tín hữu Kitô Iraq tỵ nạn

mang lại sức sống cho Giáo hội tại Syria

 

Các tín hữu Kitô Iraq tỵ nạn mang lại sức sống cho Giáo hội tại Syria.

Damascus [CWN 15/3/2011] - Các tín hữu Kitô Iraq tỵ nạn mang lại sức sống cho Giáo hội tại Syria.

Theo Ðức tổng giám mục Maronit tại Damascus, Syria, hàng chục ngàn tín hữu Kitô rời bỏ Iraq sang lánh nạn tại Syria đã mang lại sức sống cho Giáo hội tại đây.

Ðức cha Samir Nassar, Tổng giám mục Maronit tại Damascus, nói rằng các tín hữu Kitô Iraq "tràn ngập các nhà thờ; họ mang lại sinh lực cho các giáo xứ và củng cố đức tin Kitô tại Syria".

Ðức cha Nassar cho biết: người tỵ nạn Iraq siêng tham dự thánh lễ hàng ngày, mặc dù họ ở xa nhà thờ, lại không có phương tiện di chuyển. Nhờ việc xưng tội trước khi rước lễ, các tín hữu Kitô Iraq tỵ nạn cũng làm cho các tín hữu Kitô Syria quay trở lại các tòa giải tội.

Ngoài ra, cũng theo Ðức tổng giám mục Damascus, việc kính nhớ các thánh và sùng kính Ðức Mẹ nơi người Iraq cũng đã gia tăng việc thắp nến bên trong và bên ngoài nhà thờ cả ngày lẫn đêm.

Người tỵ nạn Iraq cũng tham gia các buổi canh thức cầu nguyện, tôn thờ Thánh Thể, hành hương và rước kiệu trên các đường phố Damascus trong Tuần Thánh và nhứt là Tháng Ðức Mẹ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page