Thánh giá nơi công cộng tại Ý

không vi phạm tính thế tục của nhà nước

 

Thánh giá nơi công cộng tại Ý không vi phạm tính thế tục của nhà nước.

Roma [Zenit 15/3/2011] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, hoan nghênh việc Tòa phá án tại Ý phán quyết rằng treo Thánh giá nơi công cộng không hề vi phạm tính thế tục của nhà nước.

Trong số ra ngày 16 tháng 3 năm 2011, một ngày trước khi Nước Ý kỷ niệm 150 năm thống nhứt quốc gia, báo Người quan sát Roma ghi nhận rằng trong những lý do để đưa ra phán quyết, Tòa phá án Ý xác định rằng "nguyên tắc thế tục của Nhà nước không hề bị đặt thành vấn đề. Tòa vẫn nhìn nhận nguyên tắc tối thượng trong tính thế tục của nhà nước".

Theo báo Người quan sát Roma, Tòa đã bác bỏ việc bà Tosti nại đến tính thế tục của nhà nước để yêu cầu tháo gỡ Thánh giá khỏi các trường công lập. Các thẩm phán giải thích rằng "việc bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm là một nguyên tắc có giá trị cho mọi người chứ không chỉ cho một cá nhân".

Tưởng cũng nên nhắc lại: bà Soile Lautsi, một công dân Ý gốc Phần lan, đã yêu cầu một trường công lập nơi các con bà đang theo học phải tháo gỡ Thánh giá khỏi các phòng học vì xúc phạm đến tự do tôn giáo của chúng. Trường đã không làm theo đòi hỏi của bà. Bà Lautsi đã kiện lên tới tòa án nhân quyền Âu châu tại Strasbourg. Tòa này đã xử cho bà Lautsi thắng kiện và yêu cầu chính phủ Ý phải tháo gỡ Thánh giá khỏi các nơi công cộng. Chính phủ Ý đã kháng án. Theo dự trù, tóa án Âu Châu sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 18 tháng 3 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page