Ðức tân Thượng phụ Maronit Liban

 

Ðức tân Thượng phụ Maronit Liban.

Beirut, Liban [AFP 15/3/2011] - Giáo hội Công giáo Maronit Liban đã có tân Thượng phụ.

Hôm thứ Ba 15 tháng 3 năm 2011, Ðức cha Bechara Rai đã được bầu làm Thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronit Liban thay thế Ðức hồng y Nasrallah Bouttros Sfeir, 91 tuổi, người đã xin Ðức thánh cha Benedicto XVI cho từ chức sau 25 lãnh đạo Giáo hội Công giáo Maronit tại Liban.

Ðức tân Thượng phụ năm nay 71 tuổi là vị thượng phụ thứ 77 kể từ khi những môn đệ đầu tiên của thánh Maron từ Syria đến Liban cách đây hơn 1500 năm.

Ðức cha Rai đã được các Ðức giám mục Maronit Liban bầu chọn trong cuộc gặp gỡ tại trụ sở của Giáo hội ở Bkerke, miền đông bắc Beirut.

Ðức cha Boulos Nasrallah, một thành viên của Tổng giáo phận Byblos do Ðức cha Rai cai quản, nói rằng đức tân Thượng phụ là "một người rất xứng đáng về mặt tu đức. Ngài luôn luôn biết lắng nghe mọi người. Là một con người cởi mở với mọi cộng đồng, đức tân Thượng phụ là một trong những cột trụ của Giáo hội tại Liban".

Về phần Ðức hồng y Sfeir, ngoài việc lãnh đạo Giáo hội, ngài còn dóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của xứ sở, nơi mà các tín hữu Kitô Maronit, trước kia rất có thế lực, nay đã yếu thế vì cuộc nội chiến có tính cách tôn giáo từ năm 1975 đến năm 1990.

Năm 2000, chính do lời kêu gọi của Ðức hồng y Sfeir mà đã phát sinh phong trào chống lại bá quyền của Syria. Năm 2005, sau khi thủ tướng Rafic Hariri bị ám sát, Syria đã rút quân đội ra khỏi Liban.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page