Trên một triệu bạn trẻ tham dự

Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid

 

Trên một triệu bạn trẻ tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid.

Vatican [AFP 15/3/2011] - Sẽ có trên một triệu bạn trẻ tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid, Tây ban nha.

Hôm thứ Ba 15 tháng 3 năm 2011, ông Santiago de la Cierva, giám đốc điều dành Ðại hội giới trẻ thế giới tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011, cho biết sẽ có hơn một triệu bạn trẻ tham dự Ðại hội.

Trong một cuộc họp báo tại Roma, ông Santiago nói rằng tính đến ngày thứ Hai 14 tháng 3 năm 2011 đã có gần 300 ngàn khách hành hương ghi danh tham dự Ðại hội, trong số này có khoảng 50 ngàn người Tây ban nha. Từ Pháp và Ý cũng có một con số tương tự. Riêng tại Hoa kỳ đã có 17 ngàn người ghi danh và tại Balan đã có 10 ngàn người.

Ðức thánh cha sẽ hiện diện tại Ðại hội giới trẻ thế giới vào ngày 21 tháng 8 năm 2011. Ðây là lần thứ ba ngài viếng thăm Tây ban nha. Ngài sẽ gặp gỡ quốc vương Juan Carlos của Tây ban nha, ông Jose Luis Zapatero, thủ tướng Tây ban nha và thủ lãnh đối lập, ông Mariano Rajoy cũng như chính quyền địa phương tại thủ đô Madrid.

Vì tình hình kinh tế khó khăn của Tây ban nha, ngân sách của Ðại hội giới trẻ thế giới lần thứ 26 này giảm đi 20 phần trăm so với Ðại hội trước được tổ chức tại Sydney, Úc đại lợi từ ngày 12 đến 21 tháng 7 năm 2008.

Ðức thánh cha đã viếng thăm Tây ban nha hai lần. Lần thứ nhứt dạo tháng 7 năm 2006, một năm sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, ngài đến nước này để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5 được tổ chức tại thành phố Valencia, miền đông Tây ban nha.

Dạo tháng 11 năm 2010, ngài đã đến Santiago de Compostella, miền Tây Bắc Tây ban nha, nhân dịp năm thánh Giacobe và đến Barcelona để thánh hiến vương cung thánh đường Thánh Gia.

Tây ban nha là một trong những nước Âu châu có truyền thống Công giáo mạnh. Hiện nay có đến 73 phần trăm dân số nước này tự xưng là Công giáo.

Mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội đã trở nên căng thẳng sau khi chính phủ nước này nới lỏng luật cho phép phá thai và hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page