Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Ðời

tại Nagoya - Nhật Bản

 

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Ðời tại Nagoya - Nhật Bản.

Nagoya, Nhật Bản (12/03/2011) - Vào lúc 16 giờ ngày thứ Ba, 8 tháng 3 năm 2011, tại Nguyện đường Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Nagoya - Nhật Bản đã diễn ra Thánh lễ Nhập Tập Viện cho một Thỉnh sinh, Tuyên Khấn Lần Ðầu cho hai Tập sinh và Trọn Ðời cho ba Tu sỹ trong Dòng; Trong đó có hai Tu sỹ người Việt Nam là Thầy An-tôn Vũ Khánh Tường, SVD và Phan-xi-cô Xa-vi-ê Từ Ðăng Phúc, SVD.

Với sự chủ tế của Cha Michael Hideaki Ichise, SVD - Bề Trên Tỉnh Dòng Nhật Bản. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí ấm cúng, đơn sơ và trang trọng. Từng phần trong Thánh lễ được chậm rãi cử hành với những lời hát trầm bình lắng dịu như đưa hồn người đi vào huyền nhiệm thánh hiến diệu vợi.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc thì các nghi thức chính yếu của Thánh lễ đã lần lượt được cử hành. Trước hết là nghi thức Nhập Tập viện, kế đến là Khấn tạm và sau cùng là Khấn trọn. Cảm động nhất là phần Các Thầy khấn trọn nằm phủ phục trước bàn thờ trong khi Cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh. Cử hành ấy như muốn nói lên thân phận thấp hèn và hư vô của con người nhưng lại rất cao quý khi được hiến thánh cho Ðấng Cao Cả muôn trùng. Thật thế!, sau khi sinh ra, Các Thầy được cha mẹ ẵm bồng - "nằm ngửa" để thánh hiến cho Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Tẩy; Giờ đây, chính Các Thầy tiến lên - "nằm sấp" để hiến thánh trọn vẹn con người với tất cả quá khứ yếu hèn và tương lai mỏng dòn của thân phận làm người với ước nguyện trở nên hiến lễ toàn thiêu như lời Thánh vịnh 40: "Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: "Này con xin đến!" (Tv 40, 7-8).

Tiếp đến, sau phần kinh cầu Các Thánh, Các Thầy đến quỳ trước Cha Bề Trên và đọc lên lời khấn của mình cùng với sự hiện diện của cả cộng đoàn. Lời Tuyên Khấn không được đọc bằng ngôn ngữ mẹ để của Các Thầy, nhưng bằng chính ngôn ngữ nơi môi trường Các Thầy đã sống và sẽ dấn thân phục vụ. Cử chỉ ấy như muốn họa lại hình ảnh của Ngôi Lời Nhập Thể. "Ngôi Lời đã trở thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta - Verbum caro factum est" (Ga 1,14). Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình, Thiên Chúa vô hạn đã trở nên hữu hạn, Thiên Chúa vô cùng đã trở nên có cùng trong thân phận người mà từ đây, cũng sẽ là lối đường mà Các Thầy đã tu học và sẽ sống suốt cuộc đời dâng hiến. Bên cạnh đó, khi đọc lên Lời Tuyên Khấn bằng chính ngôn ngữ địa phương, Các Thầy như muốn sống "mầu nhiệm xóa mình" mà Thầy Chí Thánh Giê-su đã sống. "Ðức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế." (Pl 2,6-7).

Sau đó, Thánh lễ tiếp tục được cử hành với phần Phụng vụ Thánh thể. Trong khi Cộng đoàn hiệp lễ thì Ca đoàn cất hát bài: "Cho con vững tin" bằng tiếng Việt như lời nguyện chúc Các Thầy sẽ luôn tín thành và tín trung với Chúa cho đến cùng, dẫu biết rằng: "...Chúa biết rằng con yếu đuối và đổi thay con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy" như lời điệp khúc của bài hát.

Kết thúc thánh lễ, mọi người đã chúc mừng, trao quà và tặng hoa cho Các Thầy. Ngay sau đó, mọi người tham dự đã được Các Tu sỹ ân cần tiếp đón vào phòng ăn của Nhà Dòng. Nơi đây, mọi người được tiếp đãi nồng hậu với những món ăn truyền thống Nhật Bản.

Tiếp đến vào ngày 12 tháng 3 năm 2011, Thầy Antôn Vũ Khánh Tường, SVD. đã được Ðức Giám Mục Augustinô Jun'ichi Nomura - Giám Mục Giáo Phận Nagoya truyền chức Phó tế cùng với một người anh em cùng Dòng vừa mới tuyên khấn trọn đời.

Giữa bối cảnh người Công giáo chỉ chiếm một số rất nhỏ trong xã hội tiên tiến Nhật Bản, thì ơn gọi là những hạt nhân rất đáng trân quý và khích lệ. Bởi lẽ, sự hiện diện của các Tu sỹ Truyền giáo là đóng góp tích cực cho việc loan báo Tin Mừng.

Ðược biết dân số Nhật Bản khoảng hơn 127 triệu, nhưng người Công giáo chỉ chiếm khoảng 0.7%. Ước mong trong tương lai sẽ có nhiều ơn gọi đến từ Việt Nam để góp phần vào cánh đồng Truyền giáo Nhật Bản.

 

Dom Nguyễn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page