Các nhà lãnh đạo Công giáo ca ngợi

việc thống đốc bang Illinois, Hoa kỳ

quyết định bãi bỏ án tử hình

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo ca ngợi việc thống đốc bang Illinois, Hoa kỳ, quyết định bãi bỏ án tử hình.

Springfield, Hoa kỳ [CNA 9/3/2011] - Các nhà lãnh đạo Công giáo ca ngợi việc thống đốc bang Illinois, Hoa kỳ, quyết định bãi bỏ án tử hình.

Hôm 9 tháng 3 năm 2011, sau nhiều tuần lễ do dự, thống đốc bang Illinois, ông Pat Quinn đã ký ban hành luật bãi bỏ án tử hình trong bang. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011.

Các nhà lãnh đạo Công giáo xem đây như một bước tiến trong nền văn hóa sự sống tại Illinois.

Thống đốc Quinn cũng chuyển đổi án tử hình của 15 tử tội trong bang thành án chung thân.

"Mạng lưới vận động Công giáo", một tổ chức hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng việc thống đốc bang Illinois ký ban hành luật bãi bỏ án tử hình vào chính ngày thứ Tư lễ Tro có một ý nghĩa đặc biệt.

Trong lá thư gởi cho thống đốc Quinn, Ðức cha Stephen Blaire, Giám mục Stockton, chủ tịch ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc nội, khẳng định rằng "việc tôn trọng sự sống có giá trị cho tất cả mọi người, kể cả những người phạm những tội ác khủng khiếp".

Trong lá thư, Ðức cha Blaire nhắc lại rằng đức Gioan Phaolo II và đức đương kim giáo hoàng không ngừng "kêu gọi chấm dứt việc xử dụng án tử hình như một dấu chỉ để chứng tỏ có sự tôn trọng nhiều hơn đối với sự sống của mọi người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page