Một làn sóng bạo động mới

nhắm vào các tín hữu Kitô

tại bang Orissa, Ấn độ

 

Một làn sóng bạo động mới nhắm vào các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn độ.

Orisss, Ấn độ [Zenit 10/3/2011] - Một làn sóng bạo động mới nhắm vào các tín hữu Kitô bùng nổ lại tại bang Orissa, Ấn độ.

Theo các nguồn tin từ địa phương được hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích thuật, kể từ tháng 12 năm 2010, các tín hữu Kitô thuộc huyện Malkangiri, bang Orissa, đã phải chịu hàng chục cuộc tấn công ban đêm, trong đó nhiều người mà phần lớn là các phụ nữ có mang và trẻ em, bị thương tích. Sợ thảm kịch của những năm 2007 và 2008 có thể lập lại, nhiều gia đình kito đã lên đường đi lánh nạn.

Thủ phạm của các cuộc tấn công nói trên cũng chính là những người đã từng gây ra các cuộc bạo động năm 2007 và 2008. Họ thuộc phong trào ấn giáo cực đoan có tên là "Rashtriya Swayamsevak Sangh". Cho tới nay họ vẫn còn đi lại tự do.

Ðược các tín hữu Kitô báo cáo về vụ việc, cảnh sát địa phương vẫn không có một phản ứng chính thức nào.

Theo các nguồn tin địa phương, các tín hữu Kitô đã thành lập các "ủy ban hòa bình" để xoa dịu các căng thẳng do việc một số làng trở lại Kitô giáo tạo ra.

Tình hình tại bang Orissa đã được "Hội đồng Kitô toàn quốc Ấn độ" báo cáo lên chính quyền địa phương cũng như trung ương để yêu cầu thiết lập một cơ quan điều tra hầu vạch trần trách nhiệm của tổ chức ấn giáo cực đoan có tên là "Sang Parivar" trong các cuộc bạo động chống Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page