Sống mùa chay tại Á châu

 

Sống mùa chay tại Á châu.

Bangkok [Ucanews 9/3/2011] - Các Giáo hội tại Á châu nhấn mạnh đến những thực hành truyền thống của Mùa Chay như ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái.

Tại Phi luật tân, quốc gia có đông tín hữu Công giáo nhứt tại Á châu, Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, kêu gọi người Công giáo hãy nhớ đến các trẻ em thiếu dinh dưỡng và dùng việc tiết kiệm được từ việc ăn chay để đóng góp cho các chương trình cứu đói của Giáo hội.

"Hãy yêu thương và mang lại cho họ niềm Hy vọng" là chủ đề của chiến dịch Mùa Chay năm nay tại Hong kong. Tại đây, Giáo hội đang giúp gây ý thức về hy sinh và phục vụ nơi giới trẻ. Phần lớn các hoạt động mùa chay của giáo phận đều hướng đến các sinh viên và học sinh. Trẻ em được mời gọi bỏ ống và học sinh các trường Công giáo được khuyến khích dùng các bữa ăn không có thịt cá, không uống nước ngọt, không xem truyền hình, không chơi "games" và không xử dụng bao bị Plastic.

Tại Indonesia, Tổng giáo phận Jakarta mở chiến dịch với chủ đề "hãy cùng nhau chiến đấu chống lại nghèo đói".

Giáo hội tại Myanmar chú trọng đến việc phát triển toàn diện. Sứ điệp mùa chay năm 2011 của Giáo hội tại nước này là "Phát triển toàn diện trong bác ái và sự thật". Các nhân viên của Caritas Myanmar giúp huấn luyện các giảng viên giáo lý, linh mục và nữ tu để giúp đỡ trong các dự án đẩy mạnh sự phát triển toàn diện.

Tại Nam Hàn, Caritas phân phát sứ điệp mùa chay của Ðức thánh cha Benedicto XVI. Caritas cũng phân phát các heo đất cho mọi gia đình Công giáo, thúc đẩy họ bỏ ống để giúp đỡ người nghèo.

Tại Pakistan, Caritas cũng cho phân phát các bì thư đến các giáo xứ để kêu gọi giúp đỡ người nghèo.

Tại nước láng giềng của Pakistan là Nepal, các bì thư đặc biệt cũng được phân phối đến các gia đình Công giáo để xin giúp đỡ người nghèo.

Tại Bangladesh, Giáo hội cho mở chiến dịch với chủ đề "hòa bình bắt đầu từ trong gia đình". Ngoài ra, chiến dịch do Caritas phát động cũng kêu gọi dành một ngày lương để giúp đỡ người nghèo.

Với chủ đề "Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta", Hội đồng Giám mục Sri Lanka cũng mở chiến dịch quyên góp để giúp đỡ những người tỵ nạn, vô gia cư, các góa phụ và trẻ em mồ côi.

Nói chung, các Giáo hội tại Á châu muốn thực thi sứ điệp Mùa Chay năm 2011 của Ðức thánh cha bằng cách chú trọng đến ba thực hành truyền thống của mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và bố thí, tức làm việc bác ái.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page